Ấn Độ phản đối hạn chế tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông

Báo the Economic Times ngày 12/9 đăng bài viết của tác giả Dipanjan Roy Chaudhury, cho biết Chính phủ Ấn Độ đã nhấn mạnh đến tự do hàng không trên khu vực Biển Đông, nơi New Delhi có những lợi ích thương mại và chiến lược mạnh mẽ.

Động thái trên xuất hiện khi có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể đã sẵn sàng hạn chế tự do hàng không trong khu vực.

Giới chức cấp cao Ấn Độ nói những hành động của Trung Quốc như tuyên bố chủ quyền, sau đó xây dựng đảo nhân tạo trái phép và khả năng sẽ áp đặt Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trong khu vực, không chỉ ảnh hưởng đến các lợi ích thương mại và chiến lược của Ấn Độ mà còn vi phạm các nguyên tắc quốc tế về tự do hàng hải và hàng không.

Mặc dù Trung Quốc chưa mở rộng ADIZ tới khu vực Biển Đông, song giới quan chức cho biết Ấn Độ đã báo động trước những dấu hiệu ban đầu về hành động của Bắc Kinh và sẽ chống lại bất kỳ hành động nào như vậy./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại