Ai cho phép xe quân sự Ukraine chạy trên đất Bulgaria?

Thiên Hà |

Thủ lĩnh đảng Attack cực hữu đối lập tại Bulgaria ông Volen Siderov, đang đòi chính quyền Bulgaria phải giải thích cho nhân dân Bulgaria rõ về nội dung một video gần đây cho thấy một đoàn xe vận chuyển xe quân sự UAZ 469 mang cờ Ukraine trên một đường cao tốc của Bulgaria.

"Chúng tôi sẽ gởi câu hỏi tới Thủ tướng và chính phủ của ông ta vào ngày mai (15.1).

Chúng tôi có những câu hỏi sau đây: Ai cho phép chuyện này xảy ra? (Chuyện xe quân sự Ukraine ngang nhiên chạy trên đất Bulgaria).

Điều gì đã xảy ra với ý thức chủ quyền của chính phủ Bulgaria?

Đây chỉ là quá cảnh hay còn điều gì phía sau", ông Siderov nói về những câu hỏi mà ông mong chính phủ Bulgaria sớm trả lời.

Theo chính trị gia đối lập, video được quay vào ngày 10.1 trên đường cao tốc HEMUS và đoàn xe đang đi từ tây sang đông.

"Đây là video được đồng nghiệp chúng tôi quay vào ngày 10.1.

Ông ấy nói ông ấy đã thấy những đoàn xe tương tự trước đó, nhưng chỉ có thể quay lại được vào ngày 10.1...

Đoạn video cho thấy những chiếc xe quân sự lớn mang biển kiểm soát Ukraine, chở theo vũ khí.

Mọi người có thể nhìn rõ biển số Ukraine và cờ được sơn trên xe trong đoạn video", ông Siderov nói.

Các câu hỏi tương tự liên quan đến thông tin này cũng sẽ được gởi tới bộ trưởng Bộ quốc phòng và Bộ Ngoại giao cũng như bộ Nội vụ Bulgaria, ông Siderov nói thêm.

Ngoài ra lãnh đạo đảng đối lập còn cáo buộc có thể vũ khí trên xe là do Bulgaria bán cho Ukraine, ông Siderov nói.

"Có những báo cáo, mà tôi lấy nguồn thông tin từ họ, cho biết công ty Bulkomers của Bulgaria là chủ của những chuyến hàng trên".

Nhà lãnh đạo đảng Attack đối lập nhấn mạnh dù Bulgaria là một thành viên EU và NATO, nhưng Bulgaria là một nước có chủ quyền và "nếu chính phủ nói rằng không muốn tham gia những hoạt động quân sự như vậy...

Chính phủ có thể ngăn chặn điều đó".

Cuộc xung đột vũ trang tại miền đông Ukraine bắt đầu từ tháng 4.2014 khi mà chính quyền ở Kiev bắt đầu đàn áp những người đối lập đòi ly khai ở miền đông.

Cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.800 thường dân theo ước tính của Liên hiệp Quốc và giao tranh vẫn xảy ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại