Ai Cập thừa nhận máy bay A321 của Nga bị khủng bố bắn rơi

Tuệ Minh |

Hôm qua (24/1), Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah Sisi lần đầu tiên chính thức công bố máy bay A321 bị rơi ở bán đảo Sinai tháng 10/2015 là do khủng bố thực hiện nhằm gây tổn hại tới nền công nghiệp Ai Cập và mối quan hệ với Nga.

Ông Sisi phát biểu tại một hội thảo ở thủ đô Cairo, cho biết: “Chủ nghĩa khủng bố đã chấm dứt? Không, nó chưa chấm dứt nhưng nó sẽ chấm dứt nếu chúng ta đoàn kết.

Liệu kẻ đứng sau vụ tai nạn máy bay chỉ nhằm vào nền công nghiệp du lịch của Ai Cập? Không, ý định của chúng là phá vỡ mối quan hệ của nước ta với Nga, Italy và tất cả các quốc gia khác”.

Tuyên bố trên của Tổng thống Sisi là lần đầu tiên chính quyền Ai Cập thừa nhận máy bay A321 của Nga bị khủng bố bắn hạ. Trước đó, các quan chức nước này luôn phủ nhận lý do vụ tai nạn này thực chất là một vụ tấn công khủng bố.

Ngày 31/10, mmáy bay A321 của Nga mang theo 224 người đã rơi ở bán đảo Sinai trên đường từ khu nghỉ dưỡng ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập về thành phố St.Petersburg.

Vụ tai nạn này đã trở thành thảm họa hàng không dân sự tồi tệ nhất trong lịch sử ngành hàng không nước Nga.

Chi nhánh IS tại Ai Cập đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tai nạn trên trong khi Lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB) cho rằng đây là vụ tấn công khủng bố được thực hiện bởi một thiết bị nổ gắn bên trong khoang hành khách của máy bay.

Kể từ sau vụ tai nạn, các chuyến bay từ Nga tới Ai Cập đã bị hoãn từ ngày 6/11 và sau đó, từ ngày 14/11, các chuyến bay từ Ai Cập tới Nga cũng không thể thực hiện.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại