700 năm tới, người Hàn, Nhật sẽ "biến mất"

Tỉ lệ sinh ở Hàn Quốc đang giảm 1,19 em bé ở mỗi phụ nữ, đây là tỉ lệ thấp nhất trên thế giới và dưới mức quy định tỉ lệ sinh của thế giới là 2,1 trẻ.

Kết quả nghiên cứu mới nhất của cơ quan phân tích và cố vấn các chính sách quốc gia của Chính phủ Hàn Quốc công bố hồi đầu tuần.

Báo cáo này cảnh báo với tốc độ giảm như hiện nay thì Hàn Quốc đang đi nhanh hơn quốc gia láng giềng Nhật Bản trên con đường đến bờ tuyệt chủng khoảng 300 năm.

Từ những năm 1960, Hàn Quốc đã bắt đầu chiến dịch kế hoạch hóa gia đình mang tầm quốc gia, khuyến khích các gia đình sinh ít con hơn để giữ vững kinh tế quốc gia. Trong 20 năm sau đó, chính sách này đã làm thay đổi hoàn toàn biểu đồ nhân khẩu của Hàn Quốc, thậm chí có gia đình không cần sinh con. Cụ thể, Tổng thống Park Geun Hye là con một và chưa kết hôn.

Do tình trạng đô thị hóa và nhu cầu ưu tiên tăng trưởng kinh tế, ngày càng nhiều phụ nữ Hàn Quốc kết hôn muộn, không muốn sinh con và chi phí nuôi con đắt đỏ đang là những nguyên nhân khiến tỉ lệ sinh của Hàn Quốc giảm nhanh.

Yang Seung Jo, chính trị gia thuộc Liên minh chính trị mới vì dân chủ của Hàn Quốc, hồi tuần qua cũng chỉ ra rằng dân số của nước này sẽ “co lại” còn khoảng 40 triệu người trong khoảng 42 năm nữa (2056), đến năm 2136 chỉ còn 10 triệu người và công dân Hàn Quốc cuối cùng sẽ mất vào năm 2750.

Trong ba năm qua, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra những biện pháp khuyến khích phụ nữ sinh con như cho phép nữ giới quyền được làm việc ít thời gian hơn. Thậm chí, Chính phủ Hàn Quốc còn ấn định việc thực hiện nghĩa vụ làm mẹ có giá trị tương đương 450 USD/tháng để đảm bảo thu nhập cho phụ nữ sinh con. Song các biện pháp này vẫn không hiệu quả.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã nhận được một nghiên cứu cảnh báo người Nhật sẽ biến mất khỏi quả đất trong khoảng 1.000 năm nữa do tỉ lệ sinh giảm quá nhanh và tình trạng dân số già.

Hôm 26-8, Bộ Lao động phúc lợi và y tế Nhật cho biết tỉ lệ sinh giảm 2,7% trong sáu tháng đầu năm 2014, tức không đến 500.000 trẻ được sinh ra ở quốc gia này, ít hơn cùng kỳ năm 2013 đến 13.980 trẻ. Trong khoảng 46 năm nữa, dân số Nhật sẽ giảm đến 40%.

Giáo sư Yoshida cảnh báo nếu tốc độ suy giảm vẫn tiếp tục, Nhật Bản sẽ chỉ còn lại một em thiếu nhi vào ngày lễ kỷ niệm Ngày trẻ em 5-5-3011 và đất nước mặt trời mọc sẽ mất hoàn toàn cư dân của mình chỉ trong vài chục năm sau đó.

Nhiều nơi ở châu Á đều sợ thiếu dân

Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ cho biết tỉ lệ sinh trung bình của một phụ nữ Hàn Quốc là 1,25 trẻ, trong khi ở Nhật là 1,4 trẻ. Nhật có dân số 127 triệu người, nhiều hơn gấp đôi con số 50 triệu người của Hàn Quốc. Ngoài ra, ở châu Á còn có đặc khu Hong Kong, Macau, lãnh thổ Đài Loan và Singapore cũng đang báo động với tỉ lệ sinh thấp hơn mức chuẩn của thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại