6 binh sĩ NATO thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết của Taliban

Thảo Nguyên |

6 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết gần sân bay Bagram của Mỹ ở Afghanistan hôm 21.12, theo NATO.

3 binh sĩ khác thuộc lực lượng của NATO cũng bị thương trong vụ tấn công này, theo Tướng William Shoffner, người đứng đầu các vấn đề chung tại căn cứ của sứ mệnh Hỗ trợ Kiên quyết của NATO ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Đây được coi là vụ tấn công lớn nhất vào lực lượng nước ngoài ở Afghanistan kể từ tháng 8 đến nay.

Ông Shoffner cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 (giờ địa phương) tại vùng lân cận Bagram, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan.

NATO chưa xác nhận quốc tịch những binh sĩ thiệt mạng, theo chính sách danh tính nạn nhân sẽ do các nước có thương vong công bố.

Trước đó, một quan chức Afghanistan cho biết, có 3 quân nhân NATO thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Ông Mohammad Asim Asim, Thống đốc tỉnh Parwan, nơi đặt căn cứ Bagram, cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã lao một chiếc xe mô tô chất đầy thuốc nổ vào lực lượng tuần tra trên bộ chung của NATO và Afghanistan, khi lực lượng này đi qua 1 ngôi làng gần căn cứ.

Cũng theo ông Asim, 2 cảnh sát Afghanistan bị thương trong vụ tấn công này.

Vụ tấn công xảy ra trong lúc các tay súng Taliban và lực lượng chính phủ chiến đấu giành quyền kiểm soát một quận chiến lược ở tỉnh Helmand, sau khi nó bị quân nổi dậy Taliban tàn phá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại