"40 phút nên duyên vợ chồng" của Chủ tịch Tập Cận Bình

Ít ai biết rằng cuộc hôn nhân viên mãn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã được định đoạt sau 40 phút gặp mặt.

Trước khi có một gia đình ấm cúng với ca sĩ nổi tiếng Bành Lệ Viện, ông Tập Cận Bình đã từng thất bại trong cuộc hôn nhân đầu với người vợ Kha Tiểu Minh. Cuộc hôn nhân này là do sự sắp đặt của hai bên gia đình vào năm 1980. Sau 2 năm chung sống, ông Tập đã chính thức chia tay người vợ đầu.

Trong cuối hồi ký của mình, bà Bành đã thổ lộ về mối lương duyên gặp gỡ đầy bất ngờ với ông Tập và họ trở thành vợ chồng sau đúng một năm tìm hiểu. Khi ông Tập còn đang giữ chức Phó thị trưởng thành phố Hạ Môn vào năm 1986, bạn bè đã làm mối giới thiệu cho bà Bành.

Bà Bành chia sẻ: "Trong buổi gặp đầu tiên, tôi cố ý ăn mặc xuề xòa với bộ quần áo bông quân đội dày cộp và không hề trang điểm để xem ông cán bộ này phản ứng ra sao. Khi gặp mặt, tôi cảm thấy Tập Cận Bình đặc sệt nông dân, trông hình dáng bên ngoài già hơn tuổi tác. Ông ấy ít nói, cư xử vụng về, nên làm tôi cảm thấy thất vọng”.

"Khác với các vị quan chức chỉ thích hỏi về chuyện công tác, thành tích và chính trị. Ngay giây phút đầu tiên, Tập Cận Bình chỉ hỏi về nghệ thuật dân ca, các làn điệu khác nhau của các dân tộc, địa phương. Tập Cận Bình nói rất từ tốn, mộc mạc và khiêm tốn, sau đó lắng nghe một cách rất chăm chú khi tôi giới thiệu về đặc điểm dân ca từng địa phương. Thái độ chân thành, bình dị đã khiến tôi cảm phục và sau gần 40 phút trò chuyện, trái tim tôi đã thực sự rung động”, bà Bành viết.

Điều đáng nói, sau khi hai người chính thức kết hôn vào tháng 9/1987, ông Tập cũng thổ lộ với người vợ yêu rằng: “Sau gần 40 phút trò chuyện với em hôm đó, anh đã biết đây chính là người vợ lý tưởng của mình”.

Tới năm 1992, bà Bành sinh con gái, đặt tên là Tập Minh Trạch. Hiện nay Minh Trạch đang theo học tại Đại học Havard, Mỹ.

Người phụ nữ tài sắc

 	Vợ chồng Chủ tịch Tập thời thanh xuân

Vợ chồng Chủ tịch Tập thời thanh xuân

Bà Bành được đánh giá nổi tiếng trước cả ông Tập. Bà sinh năm 1962 tại tỉnh Sơn Đông. Khi mới 14 tuổi, bà thi đậu vào Học viện Nghệ thuật tỉnh Sơn Đông chuyên về âm nhạc dân tộc. Năm 1980, bà Bành đại diện cho Trường Nghệ thuật Tế Ninh, Sơn Đông đến Bắc Kinh tham gia một buổi biểu diễn văn nghệ. Giọng hát của cô gái 18 tuổi đã làm chấn động giới âm nhạc Bắc Kinh thời bấy giờ và lan sang cả nước ngoài.

Sau đó, bà Bành gia nhập quân đội và trở thành chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Bà từng là ngôi sao trong lực lượng Quân Giải Phóng. Tiếp đó, bà thi vào khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Trung Quốc, lấy bằng đại học và học vị Thạc sĩ tại đây.

Bà là đại diện tiêu biểu của dòng nhạc dân tộc đương đại cũng như thạc sĩ thanh nhạc dân tộc đầu tiên tại Trung Quốc và nghệ sĩ nhạc cách mạng được yêu thích bậc nhất.

Từng giành được nhiều giải thưởng của nhà nước và nhận danh hiệu “nghệ sỹ cấp 1 quốc gia”, bà Bành hiện mang hàm thiếu tướng và là giám đốc nghệ thuật của đội quân nhạc trong Quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc.

Ngoài ra, bà còn là đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện cũng như phong trào chống AIDS. Những hành động cao đẹp đã giúp bà trở nên nổi tiếng và chiếm được cảm tình, sự ngưỡng mộ của đông đảo người dân Trung Quốc.

Lọt vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện nổi bật với phong cách sang trọng

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc - Bành Lệ Viện được xếp hạng 54 trong số 100 phụ nữ quyền lực nhất toàn cầu năm 2013 do tạp chí Forbes lựa chọn.

Vợ chồng ông Tập cũng được xếp hạng thứ 5 trong danh sách 15 cặp vợ chồng quyền lực nhất thế giới. Dẫn đầu trong danh sách này là vợ chồng Tổng thống Mỹ - Barack Obama và phu nhân Michelle Obama.

Theo Forbes, Bành Lệ Viện là Đệ nhất phu nhân công khai đầu tiên của Trung Quốc. Lần đầu tiên, bà Bành xuất hiện trước cộng đồng quốc tế với tư cách Đệ nhất phu nhân Trung Quốc là khi tháp tùng ông Tập trong chuyến công du tới Nga và châu Phi hồi tháng Ba.

Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên về chuyến công du nước ngoài của ông Tập được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, phong cách thời trang của bà Bành đã ngay lập tức trở thành đề tài tranh luận sôi nổi của cộng đồng mạng và giới thiết kế thời trang không chỉ ở Trung Quốc mà cả trên thế giới. Hiện nay, bà đã bước vào hàng ngũ những phu nhân có phong cách thời trang đẹp nhất thế giới.

"Việc tìm một người thích hợp để đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Trung Quốc hơn bà Bành Lệ Viện là nhiệm vụ bất khả thi", tạp chí Southern People Weekly nhận định trong một bài báo được công bố năm 2005.

Trước hình ảnh rạng rỡ đầy quý phái của bà Bành trong chuyến công du cùng chồng hồi đầu năm nay, tờ Telegraph đã nhận xét rằng đây là “một quý bà sẽ xuất hiện trên hàng ghế đầu của tuần lễ thời trang Paris”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại