2 tướng Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt vì "phản quốc"

Phương Đăng |

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 3 quan chức cấp cao của Lực lượng Hiến binh với cáo buộc “phản quốc và làm gián điệp” do tham gia vào việc kiểm tra các xe tải chở vũ khí của một cơ quan tình báo đang trên đường vận chuyển tới Syria.

Theo RT, ngày 28.11, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Thiếu tướng Ibrahim Aydin Gendarmerie - Tư lệnh Lực lượng Hiến binh Ankara, Thiếu tướng  Hamza Celepoglu - cựu Tư lệnh Lực lượng Hiến binh Adana và Đại tá Burhanettin Cihangiroglu – Cựu Trưởng phòng thí nghiệm hình sự của Lực lượng Hiến binh.

Một tòa án ở Istanbul đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 nghi phạm trên ngay sau nửa đêm, đầu giờ sáng ngày 30.11 với cáo buộc "phản quốc và làm gián điệp” sau khi Lực lượng Hiến binh Thổ Nhĩ Kỳ chặn đoàn xe tải của Cơ quan Tình báo Quốc gia (MIT) đang trên đường tới Syria.

Sau khi kiểm tra, Lực lượng Hiến binh phát hiện các xe chở một lượng lớn vũ khí, được cho là đang được chuyển tới chiến trường Syria. Mở nắp một thùng kim loại được dán nhãn “cẩn thận dễ vỡ”, các thanh tra phát hiện vũ khí được giấu phía dưới các hộp thuốc.

Vụ bắt giữ 3 quan chức cấp cao của Lực lượng Hiến binh Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra ngay sau khi một tòa án ở Istanbul ra lệnh bắt giữ hai nhà báo của hãng truyền thông Cumhuriyet với cáo buộc đã tiết lộ các mối liên hệ giữa cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm cực đoan ở Syria, theo RT.

Hai nhà báo trên cũng phải đối mặt với tội phản quốc và làm gián điệp.

Trước đó, hãng truyền thông Cumhuriyet từng phát sóng đoạn video các xe tải của MIT bị kiểm tra và phát hiện chở theo hơn 80.000 viên đạn các cỡ khác nhau, khoảng 1.000 đạn súng cối và hàng trăm loại đạn khác dành cho súng phóng lựu.

Biểu tình bên ngoài trụ sở hãng truyền thông Cumhuriyet ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29.11 sau khi hai nhà báo của cơ quan này bao gồm Tổng biên tập Can Dundar bị bắt với cáo buộc làm gián điệp và tuyên truyền cho khủng bố.
Biểu tình bên ngoài trụ sở hãng truyền thông Cumhuriyet ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29.11 sau khi hai nhà báo của cơ quan này bao gồm Tổng biên tập Can Dundar bị bắt với cáo buộc làm gián điệp và tuyên truyền cho khủng bố.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ giải thích rằng, số đạn dược trên là hàng viện trợ cho lực lượng nổi dậy người Turkmen Syria.

Tuy nhiên, hãng tin RT dẫn lời một trong các nhà báo của hãng truyền thông Cumhuriyet cho hay, số vũ khí trên cuối cùng sẽ rơi vào tay các chiến binh tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Damascus cáo buộc, Ankara đã tăng cường cung cấp đạn dược, vũ khí cũng như các thiết bị quân sự khác cho các nhóm khủng bố đang hoạt động tại Syria để đổi lấy dầu mỏ khai thác lậu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại