"Có bên thứ ba mạnh hơn vẽ kịch bản cho Thổ 'làm căng' với Nga"

My Lan |

Chuyên gia người Nga cho rằng, có bên thứ ba hưởng lợi từ căng thẳng trong mối quan hệ giữa Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Su-24 bị bắn hạ.

Trả lời phỏng vấn đài Nga Sputnik Radio, chuyên gia quân sự Sergei Grinyaev, giám đốc Trung tâm Đánh giá và Dự báo Chiến lược Nga cho rằng, các động thái cứng rắn của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga sau vụ Su-24 cho thấy nhiều khả năng đã có "bên thứ ba" can dự vào.

"Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ không hành động một mình. Tuyên bố của (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ) Erdogan rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn của mình, đồng nghĩa với việc Ankara nhiều khả năng sẽ tiếp tục cho leo thang căng thẳng.

Thổ Nhĩ Kỳ dường như tuân theo một kịch bản mà ở đó, có những "tay chơi" quyền lực hơn đứng đằng sau. Họ theo đổi các mục tiêu địa chính trị của mình trong khu vực".

Ông này cũng chỉ ra, việc Thổ Nhĩ Kỳ công bố đoạn băng ghi lại lời cảnh báo của phi công F-16 đối với máy bay Nga Su-24 chính là một phần trong chiến dịch "làm lớn" chuyện của bên thứ ba.

Tuy nhiên, ông Grinyaev không đưa ra dự đoán, cũng không nói rõ ai là người đứng sau hậu thuẫn cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phần mình, Nga cũng đã quyết định cắt mọi kênh liên lạc, hợp tác về quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov, cho hay, đại diện Hải quân Nga, người từng được điều tới Thổ Nhĩ Kỳ để phối hợp hoạt động của Hạm đội Biển Đen và lực lượng Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã được gọi về nước.

Ông Konashenkov khẳng định, động thái này của Nga là cắt tất cả các mối liên hệ chứ "không chỉ là đường dây nóng được thiết lập nhằm ngăn chặn sự cố trên không trong quá trình phá hủy cơ sở hạ tầng của khủng bố ở Syria".

Về diễn biến này, chuyên gia quân sự Nga đánh giá, dù mối liên hệ song phương thông qua các kênh quân sự là vô cùng quan trọng, song nó không gây thiệt hại quá lớn với Moscow.

"Đây là một tổn thất nghiêm trọng. Các mối liên hệ về quân sự luôn rất quan trọng, đặc biệt là tại các khu vực bất ổn. Nga hiện cho rằng kiểu hợp tác này là vô nghĩa. Nhưng hoạt động quân sự của chúng tôi ở Syria sẽ không bị ảnh hưởng".

Ông Grinyaev cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ nên thay đổi lập trường thiếu tính xây dựng của mình với Nga bởi điều đó sẽ mang lại lợi ích cho nước này và việc nối lại quan hệ song phương phụ thuộc đầu tiên vào chính sách của Ankara.

"Quan hệ song phương Nga - Thổ đã tới giai đoạn không thể tiếp tục duy trì được. Việc phục hồi nó sẽ phụ thuộc vào việc liệu Ankara có sẵn sàng giảm căng thẳng hay không".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại