Quốc tế và Syria lên án cuộc tấn công của Israel nhằm vào Damascus

Đình Nam |

Vụ tấn công diễn ra trùng thời điểm người dân Damascus đang ăn mừng Giáng sinh đầu tiên sau khi nơi đây “sạch bóng” khủng bố.

Bộ Ngoại giao Syria ngày 26/12 đã lên tiếng chỉ trích các cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Damascus và các vùng lân cận, diễn ra trước đó 1 ngày; coi đây là hành động "xâm lược", với mục đích là kéo dài cuộc khủng hoảng Syria, nâng cao tình thần cho các tay súng khủng bố còn sót lại, vi phạm Nghị quyết 350 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bộ Ngoại giao Syria coi hành động tấn công của Ixraen không khác gì một hành động khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hay Mặt trận Jabhat al-Nusra có liên hệ với mạng lưới al-Qaeda, từng làm.

Trong hai bức thư "giống nhau" gửi lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo An, Bộ Ngoại giao Syria cho biết, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào cả cơ quan dân sự và quân sự ở Damascus và các vùng nông thôn lân cận hôm 25/12.

Vụ tấn công diễn ra trùng thời điểm những người dân Syria tại các khu vực này đang ăn mừng dịp Giáng sinh đầu tiên sau khi nơi đây "sạch bóng" khủng bố.

Chính phủ Syria cáo buộc, vụ tấn công mới nhất của Israel là hành động "hung hăng", được sự hậu thuẫn của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Do đó, Bộ Ngoại giao Syria yêu cầu Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc lập tức hành động một cách trách nhiệm, để giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế, ngăn chặn hành động tấn công tương tự của Israel trong tương lai.

Một số nước cũng đã lên án vụ tấn công của Israel. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các máy bay của Israel đã vi phạm chủ quyền của Syria khi thả 16 quả bom trong cuộc không kích này, tuy nhiên 14 quả trong số đó đã bị đánh chặn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại