Quốc hội Ukraine thông qua luật gây tranh cãi về tuyển lính nghĩa vụ

Kiều Anh |

Quốc hội Ukraine ngày 11/4 đã thông qua một đạo luật sẽ điều chỉnh cách nước này tuyển dụng lính nghĩa vụ mới, sau nhiều tháng trì hoãn và sau khi hàng nghìn sửa đổi được đệ trình nhằm làm giảm bớt nội dung của dự thảo ban đầu.

Các nhà lập pháp Ukraine đã do dự trong nhiều tháng vì dự luật này được cho là sẽ không được ủng hộ. Luật này được thúc đẩy bởi yêu cầu từ Bộ Chỉ huy Quân sự dưới thời cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhny, người cho biết Kiev cần tới 500.000 tân binh để tăng cường hàng ngũ.

Những binh lính Ukraine kiệt sức trên tiền tuyến kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2/2022, đã không có cách nào xoay vòng lực lượng để nghỉ ngơi.

Quốc hội Ukraine thông qua luật gây tranh cãi về tuyển lính nghĩa vụ- Ảnh 1.

Binh lính Ukraine. Ảnh: AP

Luật này sẽ mang đến một loạt thay đổi đối với hệ thống hiện tại bằng cách mở rộng quyền hạn của chính quyền Ukraine trong việc đưa ra các thông báo dự thảo bằng hệ thống điện tử.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện nay – Tướng Oleksandr Syrskyi và Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã thay đổi con số trên sau khi tiến hành kiểm toán, cho rằng con số cần thiết trên thực tế không cao vì binh lính có thể được luân chuyển từ phía sau tiền tuyến. Việc ông Zaluzhny bị sa thải được cho là do vấn đề huy động lực lượng của Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Quốc hội Ukraine đã đồng ý xem xét dự luật cho phép các tù nhân đang thụ án được nhập ngũ như một hình thức giảm nhẹ án phạt, giữa bối cảnh quân đội Ukraine đang thiếu nguồn lực trầm trọng.

Dự luật cho phép các tù nhân Ukraine được phục vụ trong quân đội đã tiến một bước gần hơn tới việc trở thành luật sau sau khi được các nhà lập pháp nước này đồng ý xem xét trước Quốc hội. Được biết, mục đích của dự luật này là nhằm bổ sung và luân chuyển nguồn nhân lực trong quân đội sau hai năm cuộc xung đột với Nga nổ ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại