Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nord Stream 2

Thanh Bình |

RIA đưa tin, các biện pháp trừng phạt mở rộng đối với đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) đã được Quốc hội Mỹ thông qua và đưa vào dự luật về ngân sách quốc phòng của Mỹ.

Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nord Stream 2. (Ảnh: Nord Stream 2)

Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nord Stream 2. (Ảnh: Nord Stream 2)

Theo đó, các biện pháp trừng phạt được cung cấp cho cả hai phiên bản của ngân sách quốc phòng, cả hai đều được Thượng viện và Hạ viện nhất trí. Đặc biệt, các biện pháp trừng phạt dự kiến ​​sẽ được mở rộng đối với các công ty “tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán, cho thuê hoặc cung cấp” các tàu đặt ống để xây dựng đường ống dẫn khí.

Bây giờ các hạn chế đã được thông qua, cho phép Tổng thống Mỹ có thể loại bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại với một công ty cụ thể nếu nó liên quan đến lợi ích quốc gia. Trong dự luật cũng có yêu cầu phải tham khảo ý kiến ​​của một số quốc gia khi đưa ra các biện pháp hạn chế.

Mỹ lần đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia xây dựng Nord Stream 2 vào cuối năm 2019, ngay trước ngày hoàn thành dự kiến của dự án. Sau đó, chủ sở hữu của tàu đặt ống Thụy Sĩ Allseas đã từ chối hợp tác với Nord Stream 2 AG. Do đó, Nga phải tìm tàu thay thế, tàu “Akademik Chersky” của Tập đoàn Gazprom đã được lựa chọn, nhưng tàu này cũng gặp trục trặc do không tìm được công ty bảo hiểm sẵn sàng hợp tác.

Hôm 29/11, Bloomberg dẫn nguồn tin từ chuyên gia Katja Yafimava, nghiên cứu viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford cho biết, Mỹ thừa nhận không đủ khả năng để ngừng xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 với sự trợ giúp của lệnh trừng phạt.

Theo bà Yafimava, dự án đường ống dẫn khí đang phải đối mặt với 3 vấn đề nghiêm trọng: cần tìm người vận chuyển đường ống để hoàn thành việc xây dựng, làm thủ tục bảo hiểm và nhận chứng chỉ công trình đảm bảo an toàn, đạt các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (EU).

“Nhìn chung Nord Stream 2 vẫn có thể hoàn thành vào mùa hè năm 2021 và nhận được tất cả chứng chỉ cần thiết dành cho việc cung cấp khí đốt vào mùa đông tới”, bà Yafimava nhận định.

Chuyên gia này giải thích, Mỹ phải hiểu rằng họ không thể ngăn chặn làm ngừng dự án. Siết chặt áp lực trừng phạt đối với Nord Stream 2 và những thành viên tham gia dự án có thể khiến tăng thời gian hoàn thành công trình, nhưng trong mọi trường hợp, Gazprom sẽ tìm ra cách thức để vượt qua từng thách thức trở ngại.

Trước đó, nhà điều hành dự án Nord Stream 2 cho biết các cổ đông đã đóng góp đủ 100% vốn cam kết thực hiện tuyến đường ống khí đốt này.

Hôm 30/11, Tập đoàn Gazprom và các đối tác châu Âu đã cung cấp gần 100% số vốn đầu tư xây dựng tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 2. Thông báo của Nord Stream 2 AG cho biết: “Nord Stream 2 đã nhận được đầy đủ nguồn tài chính cần thiết để xây dựng và vận hành tuyến đường ống khí đốt này. Các cổ đông và nhà đầu tư tài chính hiện đã đóng góp gần 100% số vốn cần thiết của dự án Nord Stream 2”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại