quốc hội khóa XV

Dự kiến ngày khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự kiến ngày khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thời sự - Xã hội 2024-04-17T17:30:00

Dự kiến Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5, làm việc 26 ngày để xem xét nhiều nội dung về lập pháp, kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng khác.

Luật Đất đai 2024 cần nhiều văn bản quy định chi tiết

Luật Đất đai 2024 cần nhiều văn bản quy định chi tiết

Thời sự - Xã hội 2024-03-23T06:12:00

Theo PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, để Luật đất đai 2024 đi vào cuộc sống cần nhiều điều kiện cần và đủ. Một trong những điều kiện đó là phải ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành.

Báo cáo Quốc hội việc cho thôi làm đại biểu Quốc hội với ông Trần Tuấn Anh

Báo cáo Quốc hội việc cho thôi làm đại biểu Quốc hội với ông Trần Tuấn Anh

Thời sự - Xã hội 2024-03-21T12:37:00

Quốc hội đã nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Tiểu sử đồng chí VÕ THỊ ÁNH XUÂN, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tiểu sử đồng chí VÕ THỊ ÁNH XUÂN, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thời sự - Xã hội 2024-03-21T12:22:00

Ngày 21/3/2024, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định của pháp luật có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Thông báo số 765/TB-UBTVQH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 21/3/2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với bà Hoàng Thị Thúy Lan

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với bà Hoàng Thị Thúy Lan

Thời sự - Xã hội 2024-03-21T11:40:00

Quốc hội quyết nghị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc).

Quốc hội bắt đầu đợt 2 Kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng

Quốc hội bắt đầu đợt 2 Kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng

Thời sự - Xã hội 2023-11-20T07:22:52

Đợt 2 Kỳ họp thứ 6 diễn ra từ 20-29/11 với việc Quốc hội khóa XV tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề quan trọng và xem xét thông qua hàng loạt dự án luật, nghị quyết.

Chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh lãnh đạo

Chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh lãnh đạo
Thời sự - Xã hội 2023-10-25T16:05:00

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 25-10, Ban Kiểm phiếu của Quốc hội đã báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, gồm 44 người.

Lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh: “Lá phiếu của đại biểu Quốc hội sẽ công tâm”

Lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh: “Lá phiếu của đại biểu Quốc hội sẽ công tâm”

Thời sự - Xã hội 2023-10-24T10:34:00

Đại biểu Quốc hội chia sẻ, lá phiếu tín nhiệm sẽ đúng với trách nhiệm, kết quả công việc mà các chức danh đã thể hiện; không vì ý do nào khác mà đánh giá thiếu khách quan.

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6

Thời sự - Xã hội 2023-10-23T07:00:00

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật bao gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Căn cước,...

Lý do không lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và 2 phó thủ tướng trong kỳ họp Quốc hội sắp tới

Lý do không lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch nước và 2 phó thủ tướng trong kỳ họp Quốc hội sắp tới

Thời sự - Xã hội 2023-09-25T19:28:00

Ngày 24/10, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Những chức danh được bầu và phê chuẩn từ 1/1/2023 sẽ không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm, gồm: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh.

Từ hôm nay (15/8): Bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng CAND

Từ hôm nay (15/8): Bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng CAND

Thời sự - Xã hội 2023-08-15T19:34:49

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành việc sẽ bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày hôm nay (15/8).

Ngành Công an có thêm 6 vị trí cấp tướng

Ngành Công an có thêm 6 vị trí cấp tướng

Thời sự - Xã hội 2023-06-22T16:25:00

Quốc hội vừa thông qua dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi, trong đó bổ sung 6 vị trí cấp tướng trong ngành Công an.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại