Quốc hội Campuchia ngừng hoạt động, mở đường cho bầu cử

Văn Đỗ - Tâm Hiếu |

Ngày 9/7, Quốc hội Campuchia khóa 5 đã chính thức ngừng hoạt động sau thời gian 5 năm.

Trong thời gian qua, Quốc hội khóa 5 đã sửa đổi và thông qua hơn 100 dự thảo luật.

Phát biểu với báo giới, ông Leng Peng Long tổng thư ký quốc hội Campuchia cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, quốc hội Campuchia đã hoạt động rất hiệu quả theo đúng quy định của Hiến pháp, thúc đẩy quá trình dân chủ tại Campuchia ngày càng tốt đẹp hơn.

Quốc hội Campuchia khóa 5 đã khai mạc buổi họp đầu tiên vào ngày 23/9/2013, dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Trong cuộc họp lần này, chỉ có 68 đại biểu trong tổng số 123 đại biểu quốc hội tham gia dự họp, 55 đại biểu quốc hội đến từ đảng Cứu quốc không tham gia dự họp.

Sau thời gian gần một năm thì các đại biểu quốc hội của đảng Cứu quốc đã quay trở lại tham dự họp quốc hội.

Từ năm 2013 đến năm 2018, tình hình nội bộ của quốc hội Campuchia có rất nhiều diễn biến phức tạp thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân như: Những cuộc tranh luận ý kiến trái chiều, những cuộc triệu tập Bộ trưởng đột xuất để giải trình về việc làm của mình.

Đặc biệt, sự kiện rất được quan tâm là ngày 16/11/2017, 55 đại biểu của đảng Cứu quốc bị tòa án tối cao Campuchia tước quyền Đại  biểu Quốc hội.

Theo dự kiến, Quốc hội Campuchia khóa 6 sẽ được thành lập vào tháng 9/2018. Một tháng sau khi tiến hành bầu cử quốc hội vào ngày 29/7/2018./.

Campuchia bắt đầu vận động tranh cử Quốc hội: Vì một tương lai tốt đẹp VOV.VN - Sáng 7/7, 20 đảng phái chính trị tại Campuchia đã chính thức bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử Quốc hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại