*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng 9/11, Vương quốc Campuchia tưng bừng kỷ niệm 66 năm ngày Quốc khánh (9/11/1953-9/11/2019).
Ngày 17/8, Quốc vương Norodom Sihamoni đã chính thức bổ nhiệm Samdech Hun Sen làm Thủ tướng Campuchia.
Ngày 15/8, kết quả kiểm phiếu chính thức do Ủy ban Bầu cử Quốc gia công bố cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội tại nước này.
Ngày 9/7, Quốc hội Campuchia khóa 5 đã chính thức ngừng hoạt động sau thời gian 5 năm.
Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh đã được chuyển tới một bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 18/6 để điều trị, sau khi bị thương nặng trong vụ tai nạn hôm 17.
Hoàng thân Norodom Ranariddh, Chủ tịch của Đảng FUNCINPEC đã bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông ngày 17/6.
Nhờ chiếm tới 11.130 trong tổng số 11.572 đại cử tri là các nghị sĩ Quốc hội và các thành viên hội đồng xã, phường đủ tiêu chuẩn bầu cử Thượng viện Campuchia khóa bốn, diễn ra ngày 25-2, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã thắng cử áp đảo.
Trong bài viết đứng tên mình, ông Tập Cận Bình nói Campuchia là "bạn tốt" của TQ trong vấn đề tranh chấp trên biển, đồng thời nhắc tới những lợi ích mà nước này nhận được từ TQ.
36 nghị sĩ Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã trình kiến nghị lên Cung điện Hoàng gia chiều 30/5 để tìm kiếm sự can thiệp của Quốc vương Norodom Sihamoni đối với vụ Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha bị cáo buộc quan hệ tình ái trái phép.
Theo Tân Hoa xã, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 28/12 tuyên bố sẽ không đề nghị Quốc vương Norodom Sihamoni ân xá lần thứ ba cho thủ lĩnh đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Sam Rainsy.
Theo Tân hoa xã, Bộ Nội vụ Campuchia thông báo đã phê chuẩn 1 chính đảng mới dưới sự lãnh đạo của nhân vật bất đồng chính kiến lưu vong Sourn Serey Ratha.
Công chúa Arun Rasmey đã viết thư gửi Quốc vương Norodom Sihamoni, đề nghị ông đứng ra làm trung gian hoà giải đảng phái, giúp sớm ổn định đất nước.
Tâm điểm