Quốc gia dân giàu nhất Đông Nam Á, nhiều người 'lén' tiêm vaccine Trung Quốc: Công nghệ chống dịch 'khủng' nào đang được sử dụng?

Minh Đức |

Công nghệ nào giúp quốc gia này phòng, chống Covid-19 vô cùng hiệu quả?

Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore là một trong các quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh. Theo ghi nhận của Ngân hàng Thế giới (World Bank), GDP đầu người của quốc gia này đạt 59.798 USD trong năm 2020, là mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Mới đây, quốc gia này ghi nhận một tình trạng là người dân 'lén' đi tiêm mũi thứ 3 và thường lựa chọn vaccine Sinovac Sinopharm của Trung Quốc. Đáng lo lắng là hiện Bộ Y tế Singapore chưa đưa ra hướng dẫn cho việc tiêm thêm mũi vaccine thứ 3 này. 

Theo ghi nhận trong ngày 5/10, quốc gia này có thêm 3486 ca mắc mới và 9 ca tử vong vì Covid-19. Đây là con số cao nhất ghi nhận trong ngày kể từ đầu đợt bùng phát dịch tại Singapore. Để đạt được con số này, Singapore được ghi nhận sử dụng rất hiệu quả ứng dụng  truy vết, điển hình là TraceTogetherTraceTogether token

Vậy, các ứng dụng này có gì?

Quốc gia dân giàu nhất Đông Nam Á, nhiều người lén tiêm vaccine Trung Quốc: Công nghệ chống dịch khủng nào đang được sử dụng? - Ảnh 1.

Ứng dụng truy vết TraceTogether. Ảnh: AFP

Ứng dụng TraceTogether được phát hành từ hồi 20/3/2020, sử dụng công nghệ Bluetooth để phát hiện và ghi lại thông tin tiếp xúc của người dùng. Chỉ sau khoảng 3 tháng, số lượng người dùng TraceTogether đã đạt khoảng 1/3 dân số quốc đảo này.

Khi Apple và Google cũng có ứng dụng truy vết là Exposure Notification, chính phủ Singapore vẫn ưu tiên lựa chọn sử dụng TraceTogether. Có 2 lý do được Văn phòng Công nghệ Chính phủ Singapore đưa ra là (1) ứng dụng được xây dựng dành riêng cho cộng đồng người Singapore nên sẽ phù hợp hơn với quốc gia này, và (2) ứng dụng này có thể chỉ ra được nguồn lây nhiễm. 

Cụ thể với lý do thứ 2, ứng dụng Exposure Notification của Apple và Google không thể chỉ ra được ai là người đã lây nhiễm. Ví dụ, có A, B và C là người nhiễm Covid-19 và tiếp xúc với X, Y và Z; ứng dụng Exposure Notification sẽ chỉ có thể chỉ ra rằng X, Y, Z có thể đã tiếp xúc với người nhiễm nhưng không chỉ ra là có tiếp xúc với A, B hay C không.

Quốc gia dân giàu nhất Đông Nam Á, nhiều người lén tiêm vaccine Trung Quốc: Công nghệ chống dịch khủng nào đang được sử dụng? - Ảnh 2.

Ông Hong Kim Siong chụp ảnh cùng với thiết bị cầm tay TraceTogether tại Jalan Besar sau khi nhận được thiết bị này. Ảnh: Loraine Lee / TODAY

Tuy nhiên, không phải cá nhân nào tại Singapore cũng có điện thoại thông minh đạt đủ điều kiện sử dụng TraceTogether, do vậy mà người dân Singapore cũng đang sử dụng một thiết bị truy vết khác là TraceTogether token.

Thiết bị này chỉ lớn hơn một cái chìa khóa ô tô một chút, có thể đeo ở cổ, cầm tay hay móc vào chùm chìa khóa. Thiết bị này cũng giống như ứng dụng TraceTogether, có thể dễ dàng sử dụng để đánh dấu nơi ra - vào, và trên hết là thiết bị này hiển nhiên không tiêu tốn pin điện thoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại