Quảng Ngãi: "Ép" 1400 cán bộ nhận lương qua thẻ nhưng cả huyện không có trụ ATM, đi 100km mới rút được tiền

Đình Thức |

Dù không có trụ ATM của bất cứ ngân hàng nào trên địa bàn nhưng huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn buộc hơn 1.400 cán bộ, nhân viên nhận lương qua thẻ ATM.

Đi hơn 100 km để rút tiền bằng thẻ

Từ đầu năm 2019 đến nay, hàng nghìn cán bộ, nhân viên ở huyện miền núi Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) được yêu cầu phải nhận lương qua thẻ ATM của ngân hàng Agribank chi nhánh Quảng Ngãi. Theo đó, toàn huyện Sơn Tây có hơn 1.400 cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ quan, đoàn thể nhà nước.

"Năm 2018 thì chỉ có cán bộ trong ngành giáo dục mới phải nhận lương qua thẻ nhưng việc này áp dụng đại trà cho tất cả trong năm 2019. Kể từ khi buộc phải nhận lương qua thẻ, chúng tôi gặp rất nhiều bất tiện khi muốn chi tiêu tiền bạc", anh Lê N, cán bộ huyện Sơn Tây, cho hay.

Quảng Ngãi: Ép 1400 cán bộ nhận lương qua thẻ nhưng cả huyện không có trụ ATM, đi 100km mới rút được tiền - Ảnh 1.

Một góc huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi)

Theo phản ánh, dù buộc phải nhận lương qua thẻ nhưng toàn huyện Sơn Tây không có trụ ATM (trụ rút tiền) nào được xây dựng để phục vụ người dân nói chung và các cạn bộ nói riêng.

"Chúng tôi khi nhận lương rồi muốn có tiền trang trải thì phải hạ sơn xuống huyện miền núi Sơn Hà để rút tiền. Khoảng cách từ trung tâm Sơn Tây đến trung tâm Sơn Hà là 70 km, tổng quãng đường đi về là 140 km mới lấy được tiền. Các cán bộ ở xã miền núi như Sơn Bua, Sơn Lập… cả đi lẫn về hơn 300 km.

Chúng tôi có những lúc cười ra nước mắt khi đi quãng đường cả trăm cây số mà không rút được tiền vì máy hư, máy hết tiền. Có lần xe hết xăng mà không rút được tiền, tôi phải muối mặt mượn người quen đổ xăng để chạy về", anh T.S, cán bộ 1 xã miền núi ở Sơn Tây, cho hay.

Do quy định của Kho bạc nhà nước

Hầu hết các cán bộ của huyện Sơn Tây đều bức xúc trước tình trạng trên và đã nhiều lần kiến nghị với cấp trên tiếp tục việc trả lương theo truyền thống hoặc xây dựng trụ ATM để phục vụ người dân.

"Chúng tôi rất tốn thời gian, công sức nên cảm thấy rất bất tiện. Nhiều giáo viên ở các điểm trường xa 1 lần đi rút hết tiền mang về cất giữ rồi tiêu xài dần cũng cảm thấy bất an. Tuy nhiên, chúng tôi không có cách nào khác dù đã kiến nghị nhiều lần", ông Bùi Thế giới, Trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Sơn Tây, cho biết.

Trao đổi với PV, ông Đinh Quang Ven, quyền Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, xác nhận việc cán bộ, nhân viên bức xúc khi phải nhận lương qua thẻ ATM là bất tiện. Tuy nhiên, ông Ven khẳng định đây không phải chủ trương của huyện mà là theo quy định.

Quảng Ngãi: Ép 1400 cán bộ nhận lương qua thẻ nhưng cả huyện không có trụ ATM, đi 100km mới rút được tiền - Ảnh 2.

Ông Đinh Quang Ven, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, trao đổi với PV

"Việc trả lương qua thẻ không phải do chính quyền đề ra, mà theo yêu cầu bắt buộc của phía Kho bạc Nhà nước.

Chúng tôi nhiều lần kiến nghị cho dựng trụ ATM tại khu vực trung tâm huyện để hàng nghìn người lao động tại địa phương thuận tiện nhận lương. Tuy nhiên, đến nay, việc này vẫn chưa được triển khai", ông Ven nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại