Quảng Nam hỗ trợ 2.000 đồng cho người dân thiệt hại 10m2 cây chuối do bão

Ngọc Bảo |

"Xã làm đúng quy trình, thủ tục chứ không sai nhưng nhạy cảm vì số tiền quá ít", đại diện chính quyền xã Tam Vinh (Quảng Nam) cho biết.

Giấy mời và số tiền gia đình bà Truyện nhận được

Giấy mời và số tiền gia đình bà Truyện nhận được

Liên quan đến sự việc 1 hộ dân nhận hỗ trợ thiệt hại do bão số tiền 2.000 đồng, bà Huỳnh Thị Thu Vân, Phó chủ tịch UBND xã Tam Vinh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn. Bà Vân cũng chính là người đã ký giấy mời hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Truyện (trú xã Tam Vinh) đến nhận tiền hỗ trợ.

"Kính mời bà Nguyễn Thị Kim Truyện đúng vào lúc 14 giờ ngày 25-11-2021 đến tại Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bình Thạnh, xã Tam Vinh để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số 6, 9 gây ra năm 2020", giấy mời ghi rõ.

Theo bà Vân, gia đình bà Truyện được hỗ trợ theo Nghị định 02 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất do thiên tai, dịch bệnh và Quyết định 03 của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 5/2/2018. Gia đình bà Truyện bị chịu ảnh hưởng do bão số 6 và số 9 vào năm 2020 nên được nhận hỗ trợ.

Bà Vân khẳng định chính quyền xã đã rà soát kỹ người dân bị thiệt hại sau bão số 6 và số 9 năm 2020. Trong đó, bão số 6 có 204 hộ dân bị ảnh hưởng, cơn bão số 9 có 384 hộ. Thiệt hại của người dân đa số là cây trồng, cây ăn quả.

"Sau khi thống kê thiệt hại thì chúng tôi đã niêm yết danh sách công khai tại trụ sở xã, thôn và bà con không có ý kiến gì. Tháng 9/2021, huyện Phú Ninh có quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các hộ trong danh sách ở xã Tam Vinh với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Trong đó, hộ thấp nhất là gia đình bà Truyện với số tiền 2.150 đồng. Ngoài ra, có 31 hộ khác có số tiền hỗ trợ dưới 10.000 đồng. Hộ cao nhất là 47 triệu đồng", bà Vân cho biết.

Chính quyền nói gì vụ hỗ trợ 2.000 đồng thiệt hại do bão cho dân? - Ảnh 1.

Bài đăng về sự việc trên facebook N.T.

Phó chủ tịch xã Tam Vinh cũng giải thích lý do gia đình bà Truyện có mức hỗ trợ thiệt hại chỉ 2.150 đồng. Cụ thể, gia đình bà Truyện có mức thiệt hại 10m2 cây chuối, thiệt hại dưới 70%. Theo quy định của Nghị định 02, nếu 1ha bị thiệt hại trên 70% thì nhận được hỗ trợ 4 triệu đồng, còn bà Truyện bị thiệt hại có 10m2, tính ra chỉ nhận là 4.000 đồng.

"Quyết định hỗ trợ của huyện nên chỉ hỗ trợ được 53% trong tổng số đó nên bà Truyện nhận được 2.000 đồng.

Trường hợp của bà Truyện xã làm đúng thủ tục, trình tự chứ không sai nhưng nhạy cảm vì số tiền quá ít. Việc chi trả tiền hỗ trợ chỉ mới ở 2 thôn nên những thôn còn lại xã sẽ rút kinh nghiệm. Giấy mời sẽ in sẵn số tiền hỗ trợ trên giấy mời, nếu hộ dân nào cảm thấy ít quá không nhận và muốn trả lại thì xã sẽ làm thủ tục chuyển trả lại cho ngân sách nhà nước", bà Vân nói.

Trước đó ngày 25/11, trên trang facebook tên N.T. đăng nội dung kèm hình ảnh phản ánh việc nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão chỉ với 2.000 đồng: "Bà con nghĩ sao, bỏ cả buổi chiều lên nhận tiền bồi thường bão ngã cây cối năm 2020 với số tiền là 2 ngàn (2.000 đồng - PV). Bà con cho một bình luận".

Sự việc sau đó gây xôn xao dư luận vì số tiền được hỗ trợ quá ít.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại