Quảng Nam có Phó chủ tịch tỉnh 39 tuổi

Bảo Ngọc |

Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam Trần Văn Tân được bầu làm Phó chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 27/4, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX tổ chức kỳ họp bất thường bầu Phó chủ tịch tỉnh UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND Quảng Nam, cho biết Quảng Nam hiện có 4 Phó chủ tịch gồm các ông Huỳnh Khánh Toàn, Lê Trí Thanh, Lê Văn Thanh và Trần Đình Tùng.

Theo ông Quang, quy định của Quảng Nam là tỉnh loại 1 sẽ co 4 phó chủ tịch. Tuy nhiên, ông Lê Văn Thanh thuộc diện Trung ương điều động, luân chuyển nên vẫn còn "khuyết" một vị trí.

Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã đọc tờ trình giới thiệu HĐND tỉnh bầu ông Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Văn Tân (SN 1979, quê xã Quế An, huyện Quế Sơn) có trình độ tiến sĩ luật, cao cấp chính trị.

Ông Tân từng đảm nhiệm các chức vụ chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam; chuyên viên Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư chi đoàn, Ủy viên BCH Công đôàn Văn phòng HĐND tỉnh; Phó phụ trách Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh; Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh.

Tháng 10/2009, ông Tân được bổ nhiệm làm Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đến tháng 2/2012 ông giữ chức Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tháng 2/2013, ông là Phó bí thư Huyện ủy Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam); từ tháng 1/2015 đến nay, ông Tân là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.

Các đại biểu HĐND sau đó đã thống nhất với tờ trình của UBND tỉnh và tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả, ông Trần Văn Tân nhận được 54/54 phiếu bầu, đạt 100% phiếu bầu các đại biểu có mặt, đạt 91,52% so với tổng đại biểu (59 đại biểu, 5 đại biểu vắng mặt).

Ông Lê Phước Hoài Bảo vắng mặt vì bị ốm

Tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Quảng Nam, đại biểu Lê Phước Hoài Bảo - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, xin vắng mặt.

Đại diện HĐND tỉnh cho hay ông Bảo xin vắng mặt vì bị ốm.

Ông Võ Hồng, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam, cho hay ông Bảo hiện vẫn là đại biểu HĐND tỉnh sau các án kỷ luật vừa qua.

"Các quy trình xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Bảo chưa thực hiện xong nên chưa tiến hành bãi nhiệm", ông Hồng nói.

Được biết, ông  Lê Phước Hoài Bảo được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam vào ngày 25/5/2016. 

Ông Bảo bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.

Quảng Nam có Phó chủ tịch tỉnh 39 tuổi  - Ảnh 3.

Ông Lê Phước Hoài Bảo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam sau đó chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xóa tên khỏi danh sách đảng viên và hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm không đúng đối với ông Bảo. Hiện tại, ông Bảo là chuyên viên của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại