Quang Hải và nỗi lo giẫm vào "vết xe đổ" của Công Phượng, Xuân Trường

Đoàn Dự |

Những ngày qua, rất nhiều chuyên gia góp ý cho Quang Hải nên xuất ngoại. CLB Hà Nội cũng chia sẻ có cân nhắc chuyện này và sẵn sàng để Hải ra đi nếu phù hợp.

Có ý kiến cho rằng Quang Hải giờ đây đủ trình độ chơi tại châu Âu, có ý kiến khác lại nói Quang Hải nên tới Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải và cầu thủ Nghiêm Xuân Tú thì lại nghĩ Hải nên phát triển từng bước một.

"Việc xuất ngoại là con người mà tất cả các cầu thủ Việt Nam đều nên hướng tới, con đường sẽ mở ra nhiều cơ hội. Với trình độ của Quang Hải, như mọi người đã chứng kiến thì cậu ấy nếu có cơ hội thuận tiện cũng nên xuất ngoại.

Để tiến tới nấc thang cao hơn thì Quang Hải nên bước từng bước một, tới Thái Lan chẳng hạn, hoặc cao hơn chút nữa là Nhật Bản, Hàn Quốc thì sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn khi mình chọn đến một đẳng cấp cao hơn nữa, ví dụ châu Âu – đó là một đẳng cấp khác. Ở châu Á, nếu Quang Hải có sự giúp đỡ, thuận tiện thì hoàn toàn có khả năng tỏa sáng" - Nghiêm Xuân Tú chia sẻ.

"Xuất ngoại là quá tốt, vấn đề là các đội khác có mời không? Nên xuất ngoại ở ĐNÁ trước, rồi tới châu Á, cần phải nâng dần nâng dần.

Nên chọn đội nào có khả năng cho ra sân nhiều, ví dụ Thai League là tốt hơn cả. Hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc cũng được nhưng với các đội ở đó thì cần phải có hợp đồng tạo điều kiện cho ra sân bao nhiêu trận. Chứ không thì không nên cho đi, không rồi lại không cho ra sân thì dở" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải có chung suy nghĩ.

Quang Hải và nỗi lo giẫm vào vết xe đổ của Công Phượng, Xuân Trường - Ảnh 1.

Quang Hải là cầu thủ xuất sắc bậc nhất bên phía U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á.

Hiện ở khu vực ĐNÁ có một ngôi sao đang khuấy đảo J-League 1 là Chanathip Songkrasin của Thái Lan. So sánh giữa Quang Hải và Chanathip Songkrasin, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói:

"Khả năng của Chanathip Songkrasin thì vẫn hơn 1 chút. Quang Hải có một số điểm độc đáo, nhưng tốc độ, sự lì lợm, khả năng dẫn dắt thì chưa bằng".

Tất nhiên, ở thời điểm sang Nhật Bản và tỏa sáng thì Chanathip Songkrasin đã 23 tuổi còn hiện tại, Quang Hải mới 20 tuổi. Cầu thủ của Hà Nội FC vẫn còn thời gian để trưởng thành hơn có thể là tại V-League hoặc Thai League, trước khi nghĩ tới chuyện tới một nền bóng đá phát triển bậc nhất châu Á như Nhật Bản.

Cần phải biết ngay cả tài năng như Chanathip Songkrasin cũng đã mất không ít thời gian cân nhắc, đắn đo trước khi quyết định tới J-League.

Về phía Nghiêm Xuân Tú, đứng trước cơ hội sắp đối đầu dàn sao U23 Việt Nam tại V-League, ngôi sao của Than Quảng Ninh cho biết:

"U23 Việt Nam là cú hích, phần nào vực dậy nền bóng đá đang có phần đi xuống của Việt Nam. NHM sẽ quan tâm nhiều hơn. Với cá nhân em và em nghĩ là nhiều cầu thủ khác, việc đối đầu với các cầu thủ U23 vừa là sự hào hứng, vừa là động lực hướng tới điều gì đó tốt hơn".

Quang Hải và các đồng đội trong MV "Việt Nam quê hương tôi"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại