Cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam bước từ sân cỏ vào đề thi Ngữ Văn

Nguyễn Trang |

Nhiều học sinh tỏ ra thích thú khi hình ảnh cầu thủ Vũ Văn Thanh, đội tuyển U23 Việt Nam sau khi ghi bàn thắng được đưa vào đề thi Ngữ Văn.

Mới đây, trên trang facebook của trường THPT Nguyễn Huệ, Đại Từ, Thái Nguyên có đăng tải bức ảnh chụp đề thi môn Ngữ Văn lớp 10. Điều đáng chú ý là trong đề thi này có hình ảnh ăn mừng sau khi ghi bàn của cầu thủ Vũ Văn Thanh, đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đá Bán kết với U23 Iraq.

Cụ thể, đề gồm 2 câu hỏi. Ở câu hỏi 1, (8 điểm) đề thi đưa ra hai hình ảnh về "hậu vệ Vũ Văn Thanh với dáng đứng ăn mừng đầy ngạo nghễ" và hình ảnh "rừng người đổ ra đường ăn mừng sau chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam" khi thắng Qatar ở trận bán kết.

Cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam bước từ sân cỏ vào đề thi Ngữ Văn - Ảnh 1.

Hình ảnh ăn mừng chiến thắng của Văn Thanh vào đề thi Ngữ Văn. (Ảnh: Facebook trường THPT Nguyễn Huệ)


Đề bài yêu cầu: "Hai bức ảnh trên gợi em nhớ tới khoảnh khắc vinh quang nào của dân tộc ta. Em hãy viết một bài văn nghị luận nêu cảm nhận sâu sắc của em về ý nghĩa của hai bức ảnh đó".

Sự xuất hiện của một trong những "soái ca" trong đội tuyển U23 Việt Nam đã khiến nhiều học sinh thích thú.

Một tài khoản facebook có tên Lê Hoài Thu bình luận: "Đề thi cứ thế này có phải học sinh có hứng không".

Một tài khoản facebook khác có tên Nguyễn Hiền lại bình luận: "Hâm mộ các anh quá, nhìn đề thấy các cầu thủ U23 Việt Nam là thấy tự hào và có cảm xúc dạt dào viết bài luôn. Bóng đá và các anh đã làm nên những điều kỳ diệu, không chỉ là những pha bóng đẹp, mà còn đem mọi người đến gần nhau hơn".

Xác nhận với chúng tôi, thầy Nguyễn Thái Trường, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ cho biết đây đúng là đề thi HSG môn Ngữ văn khối 10 năm học 2017-2018 của trường được tổ chức chiều ngày 29/1.

Thầy Trường chia sẻ, thực tế đề thi HGS môn Ngữ văn đã được nộp từ ngày 22/1, nhưng sau khi đội tuyển U23 giành chiến thắng tại trận bán kết với đội U23 Iraq để giành vé vào chung kết, tổ Ngữ văn của nhà trường đã quyết định đổi chất liệu đề thi.

Một đề thi với câu hỏi có liên quan đến đội tuyển U23 Việt Nam đã được hoàn thiện. Hình ảnh được đưa ra trong đề thi là khoảnh khắc ăn mừng đầy tự tin của hậu vệ Vũ Văn Thanh sau lượt sút penalty đưa Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết của một giải đấu tầm cỡ châu lục.

Cùng đó là hình ảnh hàng triệu người hâm mộ đổ ra đường hòa mình trong không khí tràn đầy tinh thần tự hào dân tộc. "Qua đó cho thấy tinh thần của thế hệ trẻ mang lại hào khí, một luồng gió mới cho đất nước và khiến mọi người dân xích lại gần nhau hơn", thầy Trường cho biết.

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết thêm, mục tiêu của đề thi vừa kiểm tra kiến thức, thực hành về kiểu văn nghị luận, vừa để các em biết về ý nghĩa lịch sử của sự kiện này. Qua đề thi, nhà trường mong muốn khơi gợi tinh thần dân tộc trong mỗi học sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại