Đón sao U23 Việt Nam trở lại, HAGL đánh bại tuyển SV Hàn Quốc

Lâm Anh |

HLV Dương Minh Ninh đã gây bất ngờ khi tung ra sân cầu thủ vừa dự VCK U23 châu Á 2018 và cùng với phong độ tốt của các ngoai binh, HAGL đã có chiến thắng quan trọng tại BTV Cup.

Ở trận đấu này, HAGL nhập cuộc đầy quyết tâm. Sau trận thua đáng tiếc trước Vasco Gama B cách đây 2 ngày, đội bóng phố núi rất muốn tìm kiếm một chiến thắng để lấy lại sự hưng phấn.

Tâm lý của các cầu thủ cũng rất thoải mái khi HLV Dương Minh Ninh vẫn không đặt nhiều chỉ tiêu mà chỉ muốn họ thi đấu hết mình để tìm ra những điểm chưa được cần khắc phục để sẵn sàng cho V-League 2018.

Trong 45 phút đầu, trước một SV Hàn Quốc có thể hình và thể lực tốt, HAGL vẫn là đội chiếm ưu thế dù không quá rõ ràng nhờ sự nỗ lực của tới 4 ngoại binh. Những pha phối hợp ngắn và nhanh vẫn được đội bóng phố núi sử dụng nhiều để thoát khỏi sự vây hãm của các cầu thủ đối thủ.

Phút 23, ưu thế của HAGL được khẳng định bằng bàn thắng mở tỷ số của ngoại binh Enrique. Tuy nhiên chỉ hơn 10 phút sau đó, SV Hàn Quốc đã ghi bàn gỡ hòa với quả đá penalty chính xác của Hwang Yooseung.

Bước sang hiệp 2, HLV Dương Minh Ninh đã tung nhạc trưởng Tuấn Anh vào sân từ sớm và điều này khiến lối đá của HAGL trở nên nhuần nhuyễn và có mảng miếng hơn hẳn. Chút nữa ngôi sao người Thái Bình đã có bàn thắng cho riêng mình trước khi Rimario dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL với cú sút cận thành rất tốt.

Đón sao U23 Việt Nam trở lại, HAGL đánh bại tuyển SV Hàn Quốc - Ảnh 1.

Vưa trở về từ VCK U23 châu Á2018, Châu Ngọc Quang đã ra sân trong màu áo HAGL

HLV Dương Minh Ninh dường như vẫn muốn tìm kiếm thêm bàn thắng khi quyết định tung Châu Ngọc Quang vào sân thay Đông Triều. Đây là điều khá bất ngờ khi Ngọc Quang chỉ vừa trở về sau khi cùng U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc.

Có vẻ như HLV Dương Minh Ninh muốn Ngọc Quang tìm lại cảm giác do không được đá một phút nào tại VCK U23 châu Á vừa qua nên đưa anh vào sân thi đấu. Sự có mặt của tiền vệ đầy triển vọng này cùng Tuấn Anh đã khiến tuyến giữa của HAGL chơi tốt hơn rất nhiều và sức tấn công cũng được tăng lên đáng kể.

Chỉ tiếc rằng dù đã có được những cơ hội nhưng đội bóng phố núi lại không ghi thêm được bàn nào. Tuy nhiên chiến thắng 2-1 trước đại diện Hàn Quốc cũng là đủ để HLV Dương Minh Ninh và các học trò có thể hài lòng khi đây đã là trận thắng thứ 2 của họ tại BTV Cúp 2018.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại