Tuấn Anh trở lại, HAGL đánh bại ĐKVĐ V-League ở trận mở màn BTV Cup 2018

Lâm Anh |

Chiều nay (25/1), BTV Cup 2018, giải đấu giao hữu thường niên do CLB B.Bình Dương đăng cai đã chính thức khai mạc.

Đây là năm thứ 18 của BTV Cup và ở giải lần này có 5 đội góp mặt gồm Bình Dương, HAGL, Quảng Nam, Sinh viên Hàn Quốc và Vasco da Gama B (Brazil). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất vào chung kết.

Trận mở màn cũng là cuộc chiến rất đáng chú ý, HAGL đụng độ với nhà vô địch V-League 2017 Quảng Nam FC. Ở trận đấu này, HAGL không được đánh giá quá cao khi mất hàng loạt trụ cột đang bận phục vụ ĐTQG như Công Phượng, Hồng Duy, Văn Toàn, Ngọc Quang và Văn Thanh.

Tuấn Anh trở lại, HAGL đánh bại ĐKVĐ V-League ở trận mở màn BTV Cup 2018 - Ảnh 1.

HAGL lội ngược dòng để đánh bại Quảng Nam.

Trước một Quảng Nam chỉ xem đây là giải đấu có tính chất thử nghiệm và chuẩn bị cho mùa giải mới, HAGL vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đội bóng của HLV Dương Minh Ninh vẫn chơi rất hứng khởi, mạnh mẽ và đầy quyết tâm. Tuy vậy, Quảng Nam FC vẫn cho thấy được sự sắc sảo và nguy hiểm của mình khi ngay ở phút 29, cầu thủ chạy cánh Đình Thắng đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội bóng phố núi.

HAGL chơi khá nỗ lực và có đường nét nhưng suốt cả hiệp 1, họ không có được nhiều cơ hội rõ ràng và đành chấp nhận rời sân với tỷ số tạm là 0-1. Phải đợi tới hiệp 2, mọi thứ mới diễn ra sáng sủa hơn cho đội bóng phố núi. Đáng chú ý nhất là màn tái xuất được mong chờ của tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh.

Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của Tuấn Anh sau một thời gian dài dưỡng thương. Anh bị tái phát chấn thương đầu gối khi tập trung cùng U23 Việt Nam đầu tháng 12. Vì vết đau cũ này, HLV Park Hang-seo buộc phải loại anh khỏi đội U23 Việt Nam dự giải giao hữu M-150 Cup. Nó cũng khiến anh mất luôn cơ hội tranh vé dự VCK U23 châu Á 2018.

Tuấn Anh trở lại, HAGL đánh bại ĐKVĐ V-League ở trận mở màn BTV Cup 2018 - Ảnh 2.

Tuấn Anh (8) đã có màn tái xuất khá ấn tượng

Được vào sân ở giữa hiệp 2, Tuấn Anh đã chơi rất tốt, xông xáo, cầm nhịp và phân phối bóng khá hay. Chính sự xuất sắc của anh đã giúp HAGL chơi ngày một tốt hơn, tạo được sức ép mạnh mẽ lên Quảng Nam FC và ghi được tới 2 bàn thắng do công của tiền đạo Đinh Thanh Bình và ngoại binh Rimario.

Thắng chung cuộc 2-1, HAGL đã gây được ấn tượng tốt và cho thấy những bước chuẩn bị mà GĐKT Chung Hae-seong và HLV Dương Minh Ninh đang thực hiện là khá tốt.

BTV Cup là giải đấu quan trọng để HAGL lẫn Quảng Nam rà soát đội hình, tuyển mộ ngoại binh sau khi chia tay Henrique Motta và Mobi Ferh. Kết thúc BTV Cup, HAGL mới chốt ngoại binh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại