Quang Hải, Công Phượng nhận thêm tin kém vui trước ngày về với HLV Troussier

Kinh Vân |

Sắp trở lại ĐTVN nhưng cả Quang Hải lẫn Công Phượng đều không có được cơ hội ra sân tại CLB chủ quản.

Vào lúc 16h30 hôm nay, 3/6, Yokohama FC có trận đấu tại vòng 16 J.League đón tiếp Sagan Tosu. Ở trận này, Yokohama FC tiếp tục không điền tên Công Phượng vào danh sách thi đấu.

Nói rộng ra thì cả J.League 2023, Công Phượng chưa hề được Yokohama FC đăng ký thi đấu. Từ khi trở lại Nhật Bản, anh chỉ có hai lần được điền tên vào danh sách, đều tại Cúp Hoàng đế. Lần đầu tiên là ngày 8/3, khi Yokohama FC thua Sanfrecce Hiroshima 1-3. Lần đó, Công Phượng ngồi dự bị và không hề được vào sân.

Tới ngày 5/4 khi Yokohama FC thua Nagoya Grampus 2-3, Công Phượng được vào thi đấu từ phút… 90+3. Vào muộn như vậy, dĩ nhiên cựu sao HAGL còn chẳng kịp nóng người.

Sau khoảng nửa năm ở Nhật Bản, Công Phượng gần như chẳng thu được điều gì, nếu chưa nói tụt lùi. Bởi dù có tập luyện ở môi trường tốt hơn quê nhà mà không được thi đấu thì thường thường, phong độ, sự tự tin của cầu thủ đều giảm sút nghiêm trọng.

Quang Hải, Công Phượng nhận thêm tin kém vui trước ngày về với HLV Troussier - Ảnh 1.

Công Phượng chủ yếu tập chay ở Yokohama FC.

Câu chuyện tương tự với Quang Hải. Đêm qua, Pau FC đón tiếp Caen ở vòng 38 giải hạng Hai Pháp. Ở chiến thắng 1-0 này của đội chủ nhà, Quang Hải không được điền tên vào danh sách thi đấu.

Lần cuối cùng, Pau FC điền tên Quang Hải vào danh sách thi đấu đã từ ngày 2/4. Khi đó, Quang Hải cũng chỉ được ngồi dự bị và không được vào sân.

Từ ngày 23/4 – 14/5, Quang Hải có 3 lần được thi đấu cho Pau FC B ở giải hạng Năm Pháp. Nhưng đó dĩ nhiên không phải sân chơi có thể giúp Quang Hải tiến bộ.

Quang Hải, Công Phượng nhận thêm tin kém vui trước ngày về với HLV Troussier - Ảnh 2.

Quang Hải rất ít được thi đấu tại Pháp.

Có thể nói ở Pháp, Quang Hải cũng gần như chỉ được tập chay và đã giảm sút cả phong độ lẫn niềm tin. Lần này khi anh trở về ĐTVN làm quen với HLV Troussier, Hải "con" cũng sẽ giống Công Phượng, cần phải nỗ lực cực nhiều mới mong tìm được chỗ đứng.

Theo lịch, ĐTVN sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 7/6. Tới ngày 15/6, đội sẽ gặp đối thủ "nhẹ ký" Hong Kong (Trung Quốc). Tới ngày 20/6, đội sẽ đấu đối thủ được đánh giá mạnh hơn, Syria.

Trước đó BLV Quang Huy đã nhận định rằng, trong lần gọi về Quang Hải, Công Phượng này, HLV Troussier cần sử dụng họ hết sức thận trọng, để tránh việc tiếp tục khiến cựu sao Hà Nội FC và HAGL mất tinh thần.

"Với các cầu thủ không được ra sân thường xuyên ở CLB thì nên để họ dự bị thôi, đừng bắt người ta đá chính ngay. Nếu họ ít được chơi mà giờ lại đẩy độ cao lên luôn thì có khi nguy hiểm đấy. Nếu họ thể hiện không tốt thì có khi lại ảnh hưởng tâm lý, sa sút thêm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại