Trên đường về Thái Lan, Chanathip chỉ ra bài học gì?

Kinh Vân |

Siêu sao lớn nhất bóng đá Thái Lan hiện tại đang bị thất sủng ở Nhật Bản và khả năng lớn sẽ về hẳn quê nhà thi đấu. Hành trình của Chanathip sẽ là bài học lớn cho Quang Hải.

SỰ TRỞ VỀ VÀ KẾT THÚC HÀNH TRÌNH XUẤT NGOẠI CỦA CHANATHIP?

"Tôi đã có những cuộc nói chuyện nghiêm túc cùng Chanathip, mời cậu ấy về thi đấu. Tôi cũng đã trao đổi với CLB Kawasaki Frontale. Mọi thứ chưa ngã ngũ nhưng điều quan trọng là tôi đã trao đổi được mọi thứ với Chanathip. Và ngay sau khi tôi công bố những điều này, tôi vẫn luôn trò chuyện với cậu ấy" – Mới đây, nữ đại gia Madam Pang đã chia sẻ như thế về thông tin muốn đưa Chanathip trở lại Thai League, thi đấu cho Port FC của bà.

Theo Madam Pang chia sẻ, chính Chanathip đã khẳng định, trái tim và tâm hồn anh giờ thuộc về Port FC nhưng còn cần hoàn thiện các thủ tục để thật sự đến chơi cho đội bóng quê nhà. Như thế, có thể thấy viễn cảnh Chanathip trở lại Thái Lan không còn xa nữa.

Ngược về năm 2017, khi ấy Chanathip mới 23 tuổi. Sau nhiều năm nghiên cứu về chuyện xuất ngoại, anh quyết định tới Nhật Bản thay vì châu Âu. Trước Chanathip, đã có nhiều siêu sao Thái Lan sang châu Âu thi đấu như Kiatisuk, Dangda… nhưng đều không thu được chút thành tựu nào.

Thực tế đã cho thấy, quyết định đến Nhật Bản của Chanathip là vô cùng đúng đắn. Anh sớm thể hiện được năng lực, có vị trí tốt tại Sapporo. Năm 2019, sau 2 mùa mượn Chanathip, Sapporo thậm chí còn chi tiền ra để mua đứt ngôi sao tấn công người Thái Lan. Ở Sapporo, Chanathip thậm chí là trụ cột không thể thay thế.

Trên đường về Thái Lan, Chanathip chỉ ra bài học gì? - Ảnh 1.

Chanathip trên đường về đầu quân cho Port FC của Madam Pang.

Nhưng hành trình vươn tới đỉnh cao của Chanathip, có thể cũng chỉ tới đó. Năm 2017 khi Chanathip mới đến Sapporo là lúc CLB này vừa thăng hạng J.League. Những năm qua, Sapporo dần ổn định vị trí ở giải đấu cao nhất Nhật Bản nhưng vẫn thuộc nhóm trung bình yếu.

Năm 2022, Chanathip chuyển sang chơi cho Kawasaki Frontale, CLB mạnh hàng đầu xứ Mặt trời mọc. Dĩ nhiên, trình độ cầu thủ ở đây cao hơn Sapporo, mức độ cạnh tranh lớn hơn nhiều. Ở mùa 2022, Chanathip phần nào vẫn có chỗ đứng tại đội bóng mới, chơi 22 trận và ghi 2 bàn. Nhưng mùa 2023 này, Chanathip chủ yếu phải ngồi dự bị. Anh mới được cho ra sân 5 lần, ghi 1 bàn.

Ở độ tuổi 29, Chanathip vẫn đang có phong độ tốt nhưng đã dần bước sang sườn dốc. Chính bản thân anh cũng thường xuyên phải nghĩ về chuyện phân bổ sức lực, hòng có thể trạng tốt nhất cạnh tranh vị trí ở cấp CLB. Tới mức, một vài giải đấu của tuyển Thái Lan, Chanathip còn công khai xin tránh.

Trong bối cảnh ấy, nếu Chanathip về với Port FC để thi đấu Thai League, không chắc anh sẽ lại xuất ngoại. Và nếu "Messi Thái" vẫn xuất ngoại, thì sẽ khó lòng tới một giải đấu trình độ cao hơn J.League. Nhật Bản có thể là đỉnh cao nhất mà siêu sao sáng nhất thời này của bóng đá Thái Lan chạm tới được!

BÀI HỌC CHO QUANG HẢI

Không nghi ngờ gì khi nói, Quang Hải là tài năng sáng chói nhất của bóng đá Việt Nam giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua khi so sánh Quang Hải với Chanathip, chính các chuyên gia Việt Nam cũng phải thừa nhận cựu sao Hà Nội FC chưa thể bằng đối phương.

Về kĩ thuật, Quang Hải không hơn Chanathip. Về khả năng chuyền ban hay dứt điểm, Quang Hải không hơn Chanathip. Về tốc độ, Quang Hải kém Chanathip. Về sức mạnh, Quang Hải cũng kém Chanathip.

Nếu Chanathip là mẫu cầu thủ có thể tự mình tung hoành ở nửa phần sân đối phương thì Quang Hải chơi có phần thụ động hơn và cần nhiều sự hỗ trợ từ đồng đội để tỏa sáng.

Trên đường về Thái Lan, Chanathip chỉ ra bài học gì? - Ảnh 2.

Chanathip đã có một hành trình xuất ngoại thành công nhờ lựa chọn đúng điểm đến phù hợp với mình. Còn Quang Hải đang có bước khởi đầu rất tệ.

Không bằng Chanathip nhưng ngay lần đầu xuất ngoại, Quang Hải lại chọn điểm đến cao hơn Messi Thái không ít, đấy là hạng 2 Pháp. Kết quả thấy rõ. Quang Hải thậm chí không thể lấy được một vị trí bình thường ở Pau FC, CLB thuộc cuối BXH hạng hai xứ Lục Lăng. Thậm chí, Hải "con" chủ yếu phải ngồi dự bị, rất hiếm khi được thi đấu.

Lúc này, Quang Hải được cho là đang muốn rời Pau FC rồi, nhưng câu hỏi đặt ra là anh sẽ đi đâu?

Nhìn vào bài học của Chanathip, có lẽ điểm cao nhất Quang Hải nên đặt ra giới hạn là Nhật Bản. Nhưng liệu có nên là ngay sau khi rời Pau FC?

Có một câu chuyện khác về việc Chanathip tới xứ Mặt trời mọc.

Thực tế, Chanathip đã nổi ở bóng đá Thái Lan từ rất sớm. Và khi mới đôi mươi, anh đã nhận được những lời mời xuất ngoại. Nhưng Chanathip không vội. Anh muốn có sự chuẩn bị tốt nhất, muốn bản thân phát triển tốt nhất, có phong độ đỉnh cao nhất thì mới "đem chuông đi đánh xứ người". Với sự chuẩn bị kĩ lưỡng, sự lựa chọn điểm đến chính xác, Messi Thái đánh một cái là tiếng chuông ngân vang.

Câu chuyện này sẽ rất bổ ích cho Quang Hải ở giai đoạn hiện tại. Lúc này, Quang Hải đang ở điểm rơi phong độ cực thấp vì suốt ngày phải tập chay tại Pháp. Anh sẽ cần một môi trường nhẹ nhàng, dễ chịu để thi đấu tìm lại phong độ, sau ấy mới nghĩ tới việc chinh phục các đỉnh cao.

Theo hướng đó, trở lại V.League quen thuộc sẽ là một quyết định hợp lý với ngôi sao quê Đông Anh. Và khi tìm lại chính mình ở V.League, Quang Hải lại có thể ra đi tới Nhật Bản hoặc một nơi nào đó, nhưng cần là sau giai đoạn tìm hiểu kĩ càng và phù hợp về trình độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại