Quận trung tâm Sài Gòn ra quân bắt chó thả rông

Viết Dũng |

Sau 2 giờ di chuyển qua nhiều tuyến đường, Đoàn liên ngành TP.HCM đã bắt giữ được 5 chú chó thả rông, không rọ mõm.

Sáng 15/8, Đoàn liên ngành gồm Đội trật tự đô thị quận 1 đã phối hợp Chi cục thú y TP.HCM đi kiểm tra, xử lý tình trạng chó thả rông ở quận 1.

Sau 2h di chuyển qua nhiều tuyến đường, Đoàn liên ngành đã bắt giữ được 5 chú chó thả rông, không rọ mõm.

Cụ thể, Đoàn liên ngành đã bắt giữ 2 chú chó thả rông và 2 chú chó không rọ mõm trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Còn trên đường đường Hoàng Sa, lực lượng chức năng giữ thêm một chú thả rông. 

Quá trình Đoàn liên ngành xử lý, nhiều người dân hốt hoảng, vội vã lùa chó vào nhà để nhốt lại. 

Quận trung tâm Sài Gòn ra quân bắt chó thả rông - Ảnh 1.

Đoàn liên ngành ra quân bắt chó thả rông.

Sau khi bắt được 5 chú chó, Đoàn đã chở về lưu giữ tại 31 Mai Thị Lựu (phường Đa Kao, quận 1).

Tại đây, chó sẽ được chăm sóc, cho ăn uống khi chủ đến nhận. Ngoài đóng phạt, chủ của những con vật này phải đóng thêm 50.000 đồng tiền chăm sóc.

Quận trung tâm Sài Gòn ra quân bắt chó thả rông - Ảnh 2.

Những chú chó thả rông, không rọ mõm bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tới liên hệ nhận lại chó bị bắt giữ, anh Trường Nhật cho biết có nghe thông tin về việc xử lý chó thả rông.

"Sáng nay mình vừa để chó xổng ra ngoài thì bị bắt giữ. Mây giờ mình đến đóng phạt rồi đưa chó về trông coi cẩn thận hơn", anh Nhật nói.

Cán bộ Chi cục thú y TP.HCM lập biên bản, hẹn anh Nhật lên giải quyết. Với 2 lỗi thả rông chó và không có chứng nhận chích ngừa, anh Nhật sẽ nhận mức phạt dự kiến 1,4 triệu đồng. 

Quận trung tâm Sài Gòn ra quân bắt chó thả rông - Ảnh 3.

Chủ vật nuôi liên hệ nhận lại chó bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 19/7, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 yêu cầu lãnh đạo 10 phường và các lực lượng chức năng của quận này xử lý tình trạng người dân thả rông chó, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, quận 1 sẽ tuyên truyền những hậu quả của việc này đến người dân cũng như hình thức xử lý của lực lượng chức năng. Việc tuyên truyền sẽ được thực hiện đến trước ngày 14/8. Sau đó, quận 1 sẽ xử phạt, cưỡng chế khi các trường hợp vi phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại