Xuất kích cùng 'Hổ mang chúa' của Lính thủy đánh bộ Mỹ

Bảo An |

(Soha.vn) - AH-1 Cobra từng là trực thăng chiến đấu chủ lực của quân đội Mỹ và hiện tại được sử dụng cùng trực thăng UH-1 Huey để hỗ trợ binh sĩ của Lực lượng lính thủy đánh bộ.

Một số lượng lớn trực thăng AH-1 Cobra và UH-1 Huey của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đang đồn trú tại căn cứ quân sự ở quần đảo Hawaii. Trước mỗi sứ mệnh bay huấn luyện hay chiến đấu, các trực thăng ở đây đều được kiểm tra rất kỹ lưỡng đến từng chiếc ốc vít.

Trước mỗi chuyến bay, các máy bay trực thăng được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo mọi thứ đều vận hành tốt.
Trước mỗi chuyến bay, các máy bay trực thăng được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo mọi thứ đều vận hành tốt.
Máy bay được kiểm tra đến từ chiếc ô vít.

Máy bay được kiểm tra đến từng chiếc ốc vít.

Một phi công kiểm tra hệ thống thủy lực trên máy bay.
Một phi công kiểm tra hệ thống thủy lực trên máy bay.
Các nhân viên kỹ thuật chuẩn bị hoàn thành công đoạn kiểm tra trước khi bay của chiếc trực thăng.
Các nhân viên kỹ thuật chuẩn bị hoàn thành công đoạn kiểm tra trước khi bay của chiếc trực thăng.
Sau khi được kiểm tra, máy bay đã sẵn sàng cất cánh.
Sau khi được kiểm tra, máy bay đã sẵn sàng cất cánh.
Với hai phi công, trực thăng “Hổ mang chúa”  AH-1 Cobra của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ có thể tên lửa hạng nặng và các loại vũ khí khác.

Với hai phi công, trực thăng “Hổ mang chúa” AH-1 Cobra của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ có thể mang tên lửa hạng nặng và các loại vũ khí khác.

Trực thăng AH-1 Cobra được trang bị pháo 20mm với 750 viên đạn và nhiều loại tên lửa dẫn đường khác nhau, bao gồm Hellfire và Sidewinder.
Trực thăng AH-1 Cobra được trang bị pháo 20mm với 750 viên đạn và nhiều loại tên lửa dẫn đường khác nhau, bao gồm Hellfire và Sidewinder.
“Hổ mang chúa” thường bay cùng trực thăng UH-1 Huey từng được sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Hai loại trực thăng này có những tính năng chiến đấu khác nhau.
“Hổ mang chúa” thường bay cùng trực thăng UH-1 Huey từng được sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Hai loại trực thăng này có những tính năng chiến đấu khác nhau.
Phi đội AH-1 Cobra và UH-1 Huey bay cùng nhau trong khi tham gia huấn luyện.
Phi đội AH-1 Cobra và UH-1 Huey bay cùng nhau trong khi tham gia huấn luyện.
Nhiệm vụ chính của AH-1 Cobra và UH-1 Huey là hộ trợ lực lượng bộ binh.

Nhiệm vụ chính của AH-1 Cobra và UH-1 Huey là hỗ trợ lực lượng bộ binh.

AH-1 Cobra (trước) có thể bay với vận tốc tối đa 273 km/giờ, trong khi vận tốc tối đa của UH-1 Huey là 305 km/giờ.
AH-1 Cobra (trước) có thể bay với vận tốc tối đa 273 km/giờ, trong khi vận tốc tối đa của UH-1 Huey là 305 km/giờ.
Trong một số sứ mệnh nhất định, có 12 máy bay trực thăng tham gia cùng nhau.
Trong một số sứ mệnh nhất định, có 12 máy bay trực thăng tham gia cùng nhau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại