Xem xe tăng Lữ đoàn 201 nhả đạn diệt mục tiêu

Chí Dũng - Nguyễn Minh |

Quân khu 1 vừa tổ chức thành công diễn tập thực binh cho hai Sư đoàn bộ binh 3 và 346 hiệp đồng với các đơn vị thực hiện đề mục: “Sư đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không; Sư đoàn bộ binh phòng ngự ở địa hình trung du”.

Quân khu 1 vừa tổ chức thành công Diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên thực địa có một trung đoàn thực binh cho hai Sư đoàn bộ binh 3 và 346 hiệp đồng với các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân và các Binh chủng Pháo binh, Tăng-Thiết giáp, Thông tin-liên lạc, cùng nhiều đơn vị hỏa lực, bảo đảm của Quân khu, thực hiện Đề mục: “Sư đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không; Sư đoàn bộ binh phòng ngự ở địa hình trung du”.

Cuộc diễn tập trải qua 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng vào khu vực tập kết chiến đấu; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu; Thực hành chiến đấu và bắn đạn thật.

Sau 2 tuần hành quân mang vác nặng, vượt quãng đường hơn 200km, bộ đội đã xử trí nhiều tình huống: vượt sông, vượt đường quốc lộ, băng qua khu vực địch tập kích chất độc hóa học.

Đặc biệt, trong hai ngày 4 và 5/11, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1, Sư đoàn 3 và 346 thực binh bắn đạn thật cấp tiểu đoàn. Các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% mục tiêu bị tiêu diệt, Biên đội máy bay tiêm kích Su 30 và 2 trực thăng vũ trang (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không-Không quân) cắt bom, phóng rốc két trúng mục tiêu; 4 giàn hỏa tiễn BM-21 phóng hàng trăm quả trúng đích; xe tăng của Lữ đoàn 201 (Bộ tư lệnh Tăng-Thiết giáp) dập tắt các hỏa điểm của địch. Phân đội bộ binh hiệp đồng chặt chẽ với xe tăng xung phong tiêu diệt mục tiêu, làm chủ trận đánh…

Trước đó, 30/30 quả pháo lựu 152 của Lữ đoàn Pháo binh 382 (Quân khu 1) trúng mục tiêu ở khoảng cách bố trí hơn 10km, trong điều kiện ban đêm, tiếp nối truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Trung tướng Phan Văn Giang, Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập đánh giá: Cuộc diễn tập đã nâng cao trình độ tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, trình độ tổ chức chuẩn bị chiến đấu và chỉ huy thực hành chiến đấu, kiểm nghiệm khả năng hiệp đồng tác chiến quân binh chủng quy mô lớn. Rèn luyện toàn diện chỉ huy, cơ quan các cấp về trình độ, khả năng thực hành chiến đấu của bộ đội cả ban ngày và ban đêm, nâng cao trình độ hiệp đồng chiến đấu giữa các đơn vị bộ binh với binh chủng, bộ đội địa phương với bộ đội chủ lực.

Xe tăng Lữ đoàn 201(Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp) dẫn dắt bộ binh vượt cửa mở, xung phong đánh chiếm mục tiêu.
Xe tăng dẫn bộ binh vượt cửa mở

Xe tăng Lữ đoàn 201 (Bộ tư lệnh Tăng-Thiết giáp) nhả đạn diệt mục tiêu

Xe tăng Lữ đoàn 409 (Quân khu 1), chiếm lĩnh trận địa bắn
Bảo đảm thông tin liên lạc cho chỉ huy trong chiến đấu
Bộ binh cơ động vượt qua khu vực địch tập kích chất độc hóa học
Bộ đội Sư đoàn 346 hành quân vào trận địa
Chỉ huy Sư đoàn 3 trong diễn tập
Chiến sĩ B41 lấy phần tử sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu
Chiến sĩ trung liên sẵn sàng nổ súng
DKZ nổ súng tiêu diệt mục tiêu
Đưa vũ khí, khí tài vượt sông
Gói buộc lại quân tư trang, tiếp tục hành quân
Huy động dân quân giúp bộ đội vượt sông
Khẩu đội Đại liên tăng cường quan sát, sẵn sàng nổ súng
Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Chính ủy Quân khu 1 động viên bộ đội trước giờ hành quân.

Trung tướng Phan Văn Giang, Tư lệnh Quân kkhu 1, kiểm tra khí tài phòng hóa của chiến sĩ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại