Xem tăng T-90S "diễu võ, dương oai" tại RAE-2015

Mặc dù không phải là xe tăng hiện đại nhất của Nga xuất hiện ở triển lãm vũ khí RAE-2015 nhưng T-90S vẫn sắm vai quan trọng trong các màn trình diễn.

Triển lãm vũ khí và đạn dược quốc tế RAE-2015 diễn ra ở Nizhny Tagil, vùng Urals (Nga) với hàng loạt các các trang thiết bị vũ khí hiện đại, đã chính thức bế mạc hôm 12/9 vừa qua.
Triển lãm vũ khí và đạn dược quốc tế RAE-2015 diễn ra ở Nizhny Tagil, vùng Urals (Nga) với hàng loạt các các trang thiết bị vũ khí hiện đại, đã chính thức bế mạc hôm 12/9 vừa qua.
RAE-2015 được Nga chọn là triển lãm để phô trương các loại vũ khí mặt đất hiện đại nhất của họ như xe tăng T-14 Armata, xe chiến đấu bộ binh T-15 và pháo tự hành 152 mm Koalisya-SV.
RAE-2015 được Nga chọn là triển lãm để phô trương các loại vũ khí mặt đất hiện đại nhất của họ như xe tăng T-14 Armata, xe chiến đấu bộ binh T-15 và pháo tự hành 152 mm Koalisya-SV.
Nhưng do bộ ba T-14, T-15 và Koalisya-SV vẫn đang được phân loại nên nó không tham gia trình diễn bắn tính năng, thay vào đó, loại xe tăng chủ lực T-90S đảm nhận nhiệm vụ này.
Nhưng do bộ ba T-14, T-15 và Koalisya-SV vẫn đang được phân loại nên nó không tham gia trình diễn bắn tính năng, thay vào đó, loại xe tăng chủ lực T-90S đảm nhận nhiệm vụ này.
Hiện tại, trong biên chế Lục quân Nga, T-90S là loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất.
Hiện tại, trong biên chế Lục quân Nga, T-90S là loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất.
Trên thực tế, T-90S được hiện đại hóa sâu từ xe tăng huyền thoại T-72.
Trên thực tế, T-90S được hiện đại hóa sâu từ xe tăng huyền thoại T-72.
Sức mạnh của T-90S nằm ở khả năng cơ động linh hoạt, tiết diện nhỏ, trang bị vũ khí (pháo 125 mm) mạnh mẽ cùng các hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, hệ thống điện tử hiện đại.
Sức mạnh của T-90S nằm ở khả năng cơ động linh hoạt, tiết diện nhỏ, trang bị vũ khí (pháo 125 mm) mạnh mẽ cùng các hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, hệ thống điện tử hiện đại.
Chính vì vậy, T-90S nhanh chóng trở thành lực lượng xe tăng nòng cốt trong Binh chủng Tăng thiết giáp Nga hiện nay.
Chính vì vậy, T-90S nhanh chóng trở thành lực lượng xe tăng nòng cốt trong Binh chủng Tăng thiết giáp Nga hiện nay.
Trong các cuộc triển lãm quân sự, T-90S thường ít khí vắng mặt. Xe tăng luôn có những màn trình diễn cơ động, bay nhảy và bắn pháo ấn tượng.
Trong các cuộc triển lãm quân sự, T-90S thường ít khí vắng mặt. Xe tăng luôn có những màn trình diễn cơ động, bay nhảy và bắn pháo ấn tượng.
Tuy nhiên, để đáp ứng với tình hình địa chính trị xung quanh biên giới nước Nga hiện nay, Lục quân Nga sẽ quyết định tăng cường khả năng chiến đấu hơn nữa cho các xe tăng T-90S.
Tuy nhiên, để đáp ứng với tình hình địa chính trị xung quanh biên giới nước Nga hiện nay, Lục quân Nga sẽ quyết định tăng cường khả năng chiến đấu hơn nữa cho các xe tăng T-90S.
Cụ thể, sẽ có khoảng 400 chiếc T-90S sản xuất từ năm 2000 tới nay, sẽ được hiện đại hóa toàn diện lên chuẩn T-90MS để có được sức mạnh và khả năng phòng thủ vượt trội hơn.
Cụ thể, sẽ có khoảng 400 chiếc T-90S sản xuất từ năm 2000 tới nay, sẽ được hiện đại hóa toàn diện lên chuẩn T-90MS để có được sức mạnh và khả năng phòng thủ vượt trội hơn.
Việc hiện đại hóa tới 400 chiếc T-90S lên T-90MS cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Nga trước mối đe dọa dọc theo biên giới phía Tây - nơi có các cơ sở xe tăng hiện đại của Mỹ và phương Tây.
Việc hiện đại hóa tới 400 chiếc T-90S lên T-90MS cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Nga trước mối đe dọa dọc theo biên giới phía Tây - nơi có các cơ sở xe tăng hiện đại của Mỹ và phương Tây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại