Vụ Su-27 Trung Quốc vờn nhau với máy bay Ấn Độ được tiết lộ

phandoanphuc1983@gmail.com |

4 phút sau đó, 2 chiếc Su-27 được lệnh cất cánh từ một căn cứ không quân phía nam Tây Tạng, máy bay quân sự hai bên "vờn nhau".

Thời báo Hoàn Cầu ngày 30/11 đưa tin, hôm 30/10 vừa qua Trung Quốc đã phải điều động 2 chiếc chiến đấu cơ Su-27 tại một căn cứ ở Tây Tạng cất cánh khẩn cấp để rượt đuổi chiến đấu cơ Ấn Độ đang diễn tập đột kích tại không phận sát biên giới hai nước.
Thông tin này đến nay mới được tiết lộ và công bố.
Vụ Su-27 Trung Quốc vờn nhau với máy bay Ấn Độ được tiết lộ 1
3 chiếc Mirage-2000 của không quân Ấn Độ do Pháp chế tạo (hình minh họa)
Dẫn nguồn tin tờ India Daily, Thời báo Hoàn Cầu cho hay, khoảng 15 giờ ngày 30/10 một số chiến đấu cơ không quân Ấn Độ bay huấn luyện trên không phận bang Arunachal Pradesh mà phía Trung Quốc gọi là một khu vực thuộc phía nam Tây Tạng, Trung Quốc lập tức điều động 2 chiếc Su-27 cất cánh rượt đuổi.
Lực lượng không quân Ấn Độ đã báo cáo sự việc này lên Bộ Quốc phòng. Ngoài ra Cục phân tích tình báo đối ngoại Ấn Độ (RAW) cũng có một báo cáo về sự vụ này.
Vụ Su-27 Trung Quốc vờn nhau với máy bay Ấn Độ được tiết lộ 2
2 chiếc Su-27 không quân Trung Quốc được điều động cất cánh khẩn cấp (ảnh minh họa)
Một nguồn tin giấu tên của tờ Post Daily Ấn Độ cho hay, một số chiếc chiến đấu cơ không quân Ấn Độ cất cánh tại khu vực bang Arunachal Pradesh để "thực hiện nhiệm vụ đột kích", ra đa của Trung Quốc bố trí sát biên giới đã phát hiện ra tín hiệu của số máy bay này và báo về hành dinh sở chỉ huy cơ quan quân sự khu vực.
4 phút sau đó, 2 chiếc Su-27 được lệnh cất cánh từ một căn cứ không quân phía nam Tây Tạng, máy bay quân sự hai bên "vờn nhau" trên bầu trời vùng biên giới tranh chấp trong suốt khoảng thời gian 50 phút. 
Vụ Su-27 Trung Quốc vờn nhau với máy bay Ấn Độ được tiết lộ 3
Căn cứ không quân Trung Quốc tại phía nam Tây Tạng
Tuy nhiên những chiếc chiến đấu cơ không quân Ấn Độ vẫn hoạt động trong không phận của họ và cách biên giới 30 km, hai bên chỉ "gườm nhau" rồi "ai về nhà nấy, không có đụng độ nào xảy ra.
Ngày 9/11, RAW đã có bản báo cáo chi tiết trình lên chính phủ Ấn Độ về sự vụ nêu trên, trong đó họ gọi động thái phái 2 chiếc Su-27 cất cánh là "động thái không bình thường".
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại