Trung Quốc 'nóng mắt' khi tàu sân bay của Ấn Độ chạy thử nghiệm

Bảo An |

(Soha.vn) - Tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc vừa đăng tải một số hình ảnh về tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ trong cuộc thử nghiệm mới đây. Con tàu được mệnh danh là 'khắc tinh của Liêu Ninh' đã khiến báo chí Trung Quốc được một phen xôn xao khi tương lai sở hữu tàu sân bay hiện đại của Ấn Độ vào cuối năm nay ngày càng rõ rệt.

Tàu sân bay đầu tiên của Ấn Độ, INS Vikramaditya đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm trên biển lần thứ 4 kéo dài khoảng 3 tháng tại vùng biển của Nga, trước khi được chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ vào cuối năm nay.

Một tên lửa được phóng đi từ tàu sân bay INS Vikramaditya trong cuộc thử nghiệm trên biển mới đây.

Một tên lửa được phóng đi từ tàu sân bay INS Vikramaditya.

Một máy bay chiến đấu MiG-29K cất cánh từ  trên boong tàu sân bay  INS Vikramaditya. Tàu sân bay của Ấn Độ có thể chở tối đa 16 máy bay chiến đấu MiG-29K và các loại máy bay trực thăng săn ngầm Ka-28, cảnh báo sớm K-31 và vận tải Dhruv.

Máy bay chiến đấu MiG-29K cất cánh từ trên boong tàu sân bay INS Vikramaditya. Tàu sân bay của Ấn Độ có thể chở tối đa 16 máy bay chiến đấu MiG-29K và các loại máy bay trực thăng săn ngầm Ka-28, cảnh báo sớm K-31 và vận tải Dhruv.

Tàu sân bay INS Vikramaditya dài 283m, rộng 51m, mớn nước 10,2m, lượng giãn nước toàn tải 45.400 tấn. Thủy thủ đoàn vận hành tàu khoảng 1.400 người.
Tàu sân bay INS Vikramaditya dài 283m, rộng 51m, mớn nước 10,2m, lượng giãn nước toàn tải 45.400 tấn. Thủy thủ đoàn vận hành tàu khoảng 1.400 người.
Tàu sân bay Vikramaditya có lượng giãn nước 45.000 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ và tầm hoạt động lên tới 25.000 km.
Tàu sân bay Vikramaditya có lượng giãn nước 45.000 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ và tầm hoạt động lên tới 25.000 km.
Hải quân Ấn Độ đã ký hợp đồng mua và cải tạo tàu sân bay INS Vikramaditya của Nga với giá 947 triệu USD vào năm 2005.
Hải quân Ấn Độ đã ký hợp đồng mua và cải tạo tàu sân bay INS Vikramaditya của Nga với giá 947 triệu USD vào năm 2005.
Nhưng thời hạn chuyển giao theo hợp đồng đã bị trì hoãn tới 3 lần, khiến chi phí cải tạo tàu sân bay này tăng lên tới 2,3 tỷ USD.
Nhưng thời hạn chuyển giao theo hợp đồng đã bị trì hoãn tới 3 lần, khiến chi phí cải tạo tàu sân bay này tăng lên tới 2,3 tỷ USD.
INS Vikramaditya được cải tạo từ tàu sân bay Đô đốc Gorshkov lớp Project 1143.4 của Liên Xô.
INS Vikramaditya được cải tạo từ tàu sân bay Đô đốc Gorshkov lớp Project 1143.4 của Liên Xô.
Tàu sân bay INS Vikramaditya của Nga được cải tạo tại nhà máy đóng tàu Sevmash cách đây 5 năm. Dự kiến, tàu sân bay này sẽ được chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ vào mùa thu năm nay.
Tàu sân bay INS Vikramaditya của Nga được cải tạo tại nhà máy đóng tàu Sevmash cách đây 5 năm. Dự kiến, tàu sân bay này sẽ được chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ vào mùa thu năm nay.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại