TQ khoe sức mạnh không quân vượt biên giới

Sau sự kiện trở thành nước đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu vũ khí, giờ đây TQ đã có đủ thế và lực để trở thành một siêu cường?

Ngay sau sự kiện trở thành quốc gia có tỷ trọng xuất khẩu vũ khí trong top 5 của thế giới, báo chí TQ đã lập tức đưa tin về một sự được đánh giá có tầm quan trọng cũng không kém đó là chuyến thăm của đại diện nhiều quốc gia trên thế giới tới căn cứ không quân của Trung Quốc.
Ngay sau sự kiện trở thành quốc gia có tỷ trọng xuất khẩu vũ khí trong top 5 của thế giới, báo chí TQ đã lập tức đưa tin về một sự được đánh giá có tầm quan trọng cũng không kém đó là chuyến thăm của đại diện nhiều quốc gia trên thế giới tới căn cứ không quân của Trung Quốc.
Theo Tân hoa xã, ngày 19/3/2013, một đoàn quân sự cấp cao gồm 84 thành viên đến từ các quốc gia Áo, Hoa Kỳ, Hungary,... đã có chuyến thăm một vài căn cứ quân sự của Trung Quốc để tham khảo mô hình phát triển của lực lượng không quân nước này.
Theo Tân hoa xã, ngày 19/3/2013, một đoàn quân sự cấp cao gồm 84 thành viên đến từ các quốc gia Áo, Hoa Kỳ, Hungary,... đã có chuyến thăm một vài căn cứ quân sự của Trung Quốc để tham khảo mô hình phát triển của lực lượng không quân nước này.
Sự kiện này được báo chí TQ coi như là một mốc son đáng ghi nhận trong lịch sử phát triển của không quân nước này. Từ thế đi học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia khác, đến giờ Bắc Kinh đã trở thành hình mẫu học tập đối với nhiều quốc gia trong đó có cả Mỹ.
Sự kiện này được báo chí TQ coi như là một mốc son đáng ghi nhận trong lịch sử phát triển của không quân nước này. Từ thế đi học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia khác, đến giờ Bắc Kinh đã trở thành hình mẫu học tập đối với nhiều quốc gia trong đó có cả Mỹ.
Và ngôi sao sáng nhất trong lực lượng không quân TQ được các quốc gia để ý tới lại không phải là những chiếc máy bay hiện đại đang được TQ ấp ủ suốt thời gian qua, mà lại là đứa “con cưng“ J-10.
Và ngôi sao sáng nhất trong lực lượng không quân TQ được các quốc gia để ý tới lại không phải là những chiếc máy bay hiện đại đang được TQ ấp ủ suốt thời gian qua, mà lại là đứa “con cưng“ J-10.
Trên thực tế có nhiều lý do mà các chuyên gia quân sự nước ngoài chú ý tới J-10 không chỉ ở tính năng linh động của loại chiến cơ hạng nhẹ này mà bởi dự định biến J-10 thành món hàng xuất khẩu mang nhiều lợi nhuận của Bắc Kinh.
Trên thực tế có nhiều lý do mà các chuyên gia quân sự nước ngoài chú ý tới J-10 không chỉ ở tính năng linh động của loại chiến cơ hạng nhẹ này mà bởi dự định biến J-10 thành món hàng xuất khẩu mang nhiều lợi nhuận của Bắc Kinh.
Hiện nay, Trung Quốc có khoảng 120 đến 160 máy bay J-10 gồm ba phiên bản: phiên bản thông thường J-10A, phiên bản huấn luyện hai chỗ ngồi J-10S và phiên bản nâng cấp mới là J-10B giới thiệu vào tháng 2/2009, được cho rằng có nhiều cải tiến hơn so với J-10A. Trong thời gian tới Bắc Kinh đang tìm bạn hàng để tiến tới xuất khẩu loại chiến cơ này ngoài Pakistan.
Hiện nay, Trung Quốc có khoảng 120 đến 160 máy bay J-10 gồm ba phiên bản: phiên bản thông thường J-10A, phiên bản huấn luyện hai chỗ ngồi J-10S và phiên bản nâng cấp mới là J-10B giới thiệu vào tháng 2/2009, được cho rằng có nhiều cải tiến hơn so với J-10A. Trong thời gian tới Bắc Kinh đang tìm bạn hàng để tiến tới xuất khẩu loại chiến cơ này ngoài Pakistan.
Sự lớn mạnh của quân đội TQ trong thời gian đã khiến dư luận quốc tế phải đặc biệt quan tâm, thêm nữa nước này đang nỗ lực trở thành kẻ lái buôn “súng“ có tầm trên thế giới điều mà Mỹ và các quốc gia có trình độ công nghiệp quốc phòng mạnh không muốn xảy ra.
Sự lớn mạnh của quân đội TQ trong thời gian đã khiến dư luận quốc tế phải đặc biệt quan tâm, thêm nữa nước này đang nỗ lực trở thành kẻ lái buôn “súng“ có tầm trên thế giới điều mà Mỹ và các quốc gia có trình độ công nghiệp quốc phòng mạnh không muốn xảy ra.
Hình ảnh J-10 bay biểu diễn trước sự chú ý của quan khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Hình ảnh J-10 bay biểu diễn trước sự chú ý của quan khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
“Chúng ta có quyền tự hào về những gì đã làm được để tạo cơ sở cho những bước tiến trong tương lai. Một Trung Quốc hùng mạnh sẽ góp phần bảo đảm an ninh trên toàn thế giới...“, tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ đưa ra nhận định về sự kiện này.
“Chúng ta có quyền tự hào về những gì đã làm được để tạo cơ sở cho những bước tiến trong tương lai. Một Trung Quốc hùng mạnh sẽ góp phần bảo đảm an ninh trên toàn thế giới...“, tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ đưa ra nhận định về sự kiện này.
Vào thời điểm hiện tại rõ ràng TQ vẫn đang nỗ lực để chứng tỏ mình và Bắc Kinh sẽ làm tất cả để thế giới chú ý tới TQ nhiều hơn nữa trong tương lai.
Vào thời điểm hiện tại rõ ràng TQ vẫn đang nỗ lực để chứng tỏ mình và Bắc Kinh sẽ làm tất cả để thế giới chú ý tới TQ nhiều hơn nữa trong tương lai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại