Thủy phi cơ DHC-6 thứ hai của Việt Nam sắp về đến Cam Ranh

Ly Vy |

(Soha.vn) - Vào ngày 8-3 vừa qua, chiếc thủy phi cơ DHC-6 thứ 2 của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hạ cánh xuống Đài Bắc (Đài Loan) trong hành trình về Việt Nam.

Trang mạng twinotterspotter.blogspot.com mới đây chia sẻ một số hình ảnh về chiếc thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter thứ hai (số hiệu N869VK) của Hải quân Việt Nam khi hạ cánh xuống một sân bay tại Đài Bắc (Đài Loan) hôm 8/3.

Đây sẽ là điểm dừng cuối của chiếc thủy phi cơ này trước khi về Cam Ranh, Việt Nam. Dự kiến chỉ trong vài ngày tới máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh và được bàn giao cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Điểm đặc biệt của chiếc thủy phi cơ DHC-6 thứ hai này là nó được trang bị 1 thiết bị lạ ở phần mũi. Đây rất có thể là một loại radar hoặc thiết bị trinh sát quang điện tử. Điều này có thể cho thấy chiếc DHC-6 này có thể thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát với thiết bị hiện đại thay vì bằng mắt thường.

Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tiếp nhận chiếc thủy phi cơ DHC-6 đầu tiên vào ngày 29-10-2013 mang số hiệu VNT-777 VIP tại sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Việc trang bị các thủy phi cơ DHC-6 giúp Hải quân Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ tuần thám, bảo vệ chủ quyền biển đảo, tham gia cứu hộ, cứu nạn mà minh chứng mới đây nhất là việc chiếc thủy phi cơ DHC-6 của Hải quân Việt Nam đang tích cực tham gia tìm kiếm chiếc may bay bị mất tích của Malaysia.

Một số hình ảnh của thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu N869VK tại một sân bay ở Đài Bắc hôm 8/3:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại