Thực hư UAV cất hạ cánh thẳng đứng Koker 1 mới nhất của Iran

trinhxuantuan688589@gmail.com |

Máy bay không người lái mà Iran mới giới thiệu hồi đầu tháng 11 không phải là UAV cất, hạ cánh thẳng đứng đầu tiên.

Website công nghệ phổ biến theregister.co.uk hôm thứ Năm (29/11) đã đăng tải một bài viết đưa ra bằng chứng phủ nhận việc Iran đã tự sản xuất được máy bay không người lái cất, hạ cánh thẳng đứng.Thực hư UAV cất hạ cánh thẳng đứng Koker 1 mới nhất của Iran 1

Hình ảnh UAV Koker 1 được đăng tải trên các trang mạng Iran.

Website cũng khẳng dịnh rằng đây không phải là máy bay không người lái có khả năng cất, hạ cánh đầu tiên trên thế giới như những gì mà nước Cộng hòa Hồi giáo từng tuyên bố.
Vào đầu tháng 11 năm nay, một loạt các tờ báo Iran đã đưa tin giới thiệu loại máy bay không người lái cất, hạ cánh thẳng đứng  do Tổ hợp công nghệ và khoa học Mazandaran của nước này sản xuất.
UAV này có tên là Koker 1, tên của một loài chim đẹp, đã thực hiện chuyến bay thử thành công và sắp được chính thức ra mắt vào tháng 12/2012 ở đảo Kish (một hòn đảo nằm trên vịnh Persian của Iran).
Theo tờ Ettelaat số ra ngày 8/11/2012, Koker 1 được trang bị 4 động cơ tiếng ồn thấp ở 4 góc hình chữ nhật, radar đa hướng, hệ thống quan sát quang học tầm xa, thiết bị truyền thông vệ tinh…
UAV Koker 1 có khả năng bay liên tục trên không trong cả ngày và đêm với thời gian hoạt động liên tục 3 giờ, bán kính hoạt động lên tới 170km. Ngoài ra, UAV còn được lắp cả pin mặt trời để có thể hoạt động trên không lâu hơn.
Theregister đã đưa ra bằng chứng chứng minh rằng Koker 1 không phải là UAV cất hạ cánh thẳng đứng đầu tiên do Iran tự sản xuất.
Trang web này đã công bố một bức ảnh được chụp tại trường Đại học Chiba của Nhật Bản ghi lại cảnh một chiếc UAV 4 động cơ có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm.Thực hư UAV cất hạ cánh thẳng đứng Koker 1 mới nhất của Iran 2                                                             UAV Quad Tilt Wing tại trường Đại học Chiba, Nhật Bản.

Đó là UAV Quad Tilt Wing hay QTW UAV một dự án máy bay không người lái cất, hạ cánh thẳng đứng do Trường Đại học Chiba hợp tác với Công ty GH Craft chế tạo. QTW UAV có chuyến bay lần đầu tiên vào năm 2008 và có thể mang tải trọng 5 kg.
Thực hư UAV cất hạ cánh thẳng đứng Koker 1 mới nhất của Iran 3

Thực hư UAV cất hạ cánh thẳng đứng Koker 1 mới nhất của Iran 4UAV Quad Tilt Wing của GH Craft.
Điều đáng ngạc nhiên là chiếc UAV Quad Tilt Wing hoàn toàn giống với chiếc UAV Koker 1 được đăng tải trên các trang mạng của Iran.
Rất có thể, Iran đã mua lại QTW UAV của Nhật Bản để thử nghiệm và “chế tác” ra loại UAV cất hạ cánh thẳng đứng của riêng mình.
Tất nhiên, bằng chứng này không hoàn toàn thuyết phục vì nó chỉ dự trên những hình ảnh không đáng tin cậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại