Thời báo Hoàn Cầu lại cao giọng nói về sức mạnh biển

phandoanphuc1983@gmail.com |

TQ cầntập trung thực hiện: Đảm bảo an ninh trên vùng biển "truyền thống của TQ"; Chiến thắng các đối thủ trong xung đột tranh chấp lãnh hải ...

Ngày 19/11, Thời báo Hoàn Cầu đăng chùm ảnh "khoe" sức mạnh hải quân Trung Quốc với lời bình "Lợi ích của Trung Quốc ở đâu, hải quân Trung Quốc ở đó", đồng thời mở ra diễn đàn cho cộng đồng mạng Trung Quốc trực tiếp tham gia bình luận về chiến lược phát triển hải quân Trung Quốc.
 
Thời báo Hoàn Cầu lại cao giọng nói về sức mạnh biển 1
 Tàu ngầm Trung Quốc tại căn cứ (ảnh Thời báo Hoàn Cầu)
 
Theo tờ báo này, việc phát triển sức mạnh hải quân có quan hệ tới tương lai và vận mệnh của người Trung Quốc. Biển là con đường "tất yếu phải đi" để "phục hưng dân tộc Trung Hoa". Cũng chính Thời báo Hoàn Cầu chủ trương rằng, biển cũng có thể trở thành hòn đá tảng ngăn cản sự phát triển của Trung Quốc.
 
Thời báo Hoàn Cầu cao giọng, trên thế giới "không có ai hiểu rõ biển bằng người Trung Quốc", và cũng không có dân tộc nào phải hứng chịu nhiều tai nạn từ biển như người Trung Quốc. Biên tập viên tờ báo này khẳng định như đinh đóng cột, hiện tại, Trung Quốc phải nắm chắc biển trong lòng bàn tay của mình.
 
Hải quân Trung Quốc đang ở trong thời kỳ lịch sử mới mà theo Hoàn Cầu là vừa có những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn.
 
Những mối "uy hiếp an ninh truyền thống và phi truyền thống" đối với Trung Quốc đang cùng tồn tại nên việc Trung Quốc phát triển sức mạnh hải quân càng trở nên cấp thiết.
 
Hoàn Cầu cho rằng khả năng xảy ra xung đột quân sự trên Biển Đông và biển Hoa Đông vẫn đang tồn tại, trong khi đó sự lệ thuộc của nền kinh tế Trung Quốc vào vận tải hàng hải ngày càng gia tăng. Những gì hải quân nước này phải đối mặt đã vượt ra ngoài "vùng biển truyền thống gần bờ" và khu vực tác chiến phòng ngự theo độ vươn ra của thềm lục địa.
 
Thời báo Hoàn Cầu lại cao giọng nói về sức mạnh biển 2
Tàu sân bay Liêu Ninh hải quân Trung Quốc
 
Đã đến lúc hải quân Trung Quốc phải vươn ra phạm vi tác chiến toàn cầu, Thời báo Hoàn Cầu nhận định, đồng thời phải bảo vệ được "lợi ích của Trung Quốc" tại bất cứ địa điểm nào trên toàn thế giới.
 
Theo đó, Hoàn Cầu đưa ra 5 nhiệm vụ chiến lược mà theo tờ báo này, hải quân Trung Quốc cần tập trung thực hiện: Đảm bảo an ninh trên vùng biển "truyền thống của Trung Quốc"; Chiến thắng các đối thủ trong xung đột tranh chấp lãnh hải và "giành lại vùng biển đã mất"; Tấn công mục tiêu đổ bộ, trung chuyển binh lính, vũ khí.
 
Không chỉ dừng lại ở đây, Thời báo Hoàn Cầu còn cao giọng huênh hoang, hải quân Trung Quốc không chỉ phải bảo vệ "huyết mạch kinh tế hàng hải Trung Quốc" mà còn phải bảo vệ lợi ích quốc gia của Trung Quốc, thực hiện uy hiếp chiến lược trên phạm vi toàn cầu.
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại