Thăm bảo tàng trên tàu sân bay Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Bảo tàng tàu sân bay nổi tiếng Intrepid là nơi trưng bày hơn 34 mô hình máy bay qua các thời kỳ của rất nhiều các quốc gia trên thế giới.

Bảo tàng kỹ thuật hải quân và hàng không vũ trụ Intrepid nằm ngay giữa trung tâm của thành phố New York. Bảo tàng được thành lập vào năm 1982 theo sáng kiến của một nhà từ thiện triệu phú Zachary Fisher và đã trở nên nổi tiếng thế giới nhờ vào bộ sưu tập phong phú các phương tiện kỹ thuật của mọi thời đại và mọi quốc gia trên thế giới.

Nền tảng của bảo tàng là tàu sân bay USS Intrepid - một trong số 24 tàu sân bay thuộc lớp Essex được chế tạo trong Thế Chiến II cho Hải quân Mỹ. USS Intrepid được hạ thủy vào ngày 26 tháng 4 năm 1943 và được đưa vào trang bị trong Hải quân Mỹ vào ngày 16 tháng 8 năm 1943.

Bảo tàng Intrepid.

Bảo tàng Intrepid tại thành phố thành phố New York..

Được cho ngừng hoạt động không lâu sau khi chiến tranh kết thúc, nó được tái hoạt động và được hiện đại hóa vào đầu những năm 1950 như một tàu sân bay tấn công và rồi sau đó như là một tàu sân bay chống tàu ngầm. Con tàu đã từng phục vụ chủ yếu tại Đại Tây Dương, nhưng cũng từng tham gia chiến tranh Việt Nam.

Nền tảng của bảo tàng là tầu sân bay USS Intrepid - một trong số 24 tàu sân bay thuộc lớp Essex được chế tạo trong Thế Chiến II cho Hải quân Hoa Kỳ.

Nền tảng của bảo tàng là tàu sân bay USS Intrepid - một trong số 24 tàu sân bay thuộc lớp Essex được chế tạo trong Thế Chiến II cho Hải quân Mỹ.

Các kế hoạch ban đầu dự định sẽ tháo dỡ chiếc Intrepid sau khi ngừng hoạt động, nhưng nhà đầu tư địa ốc Zachary Fisher đã đưa ra sáng kiến về một chiến dịch vận động để lập ra quỹ Intrepid Museum Foundation nhằm giữ lại con tàu và sử dụng nó như một tàu bảo tàng. Vào tháng 8 năm 1982, con tàu được trưng bày tại thành phố New York cho công chúng tham quan như Bảo tàng Hải quân-Không quân-Không gian Intrepid. 4 năm sau, Intrepid được chính thức công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia.

Nền tảng của bảo tàng là tầu sân bay USS Intrepid - một trong số 24 tàu sân bay thuộc lớp Essex được chế tạo trong Thế Chiến II cho Hải quân Hoa Kỳ.

Qua nhiều năm, Intrepid là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện đặc biệt. Nó từng tham gia vào hoạt động tuần lễ hạm đội do thành phố New York tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh sự phục vụ của các lực lượng hải quân trên thế giới. Ngoài vai trò là một tàu bảo tàng, Intrepid còn phục vụ như một trung tâm điều hành khẩn cấp cho giới lãnh đạo thành phố và liên bang khi tình hình đòi hỏi. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã sử dụng nó như một trung tâm điều hành sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Hiện nay, bảo tàng nổi tiếng Intrepid là nơi trưng bày hơn 34 mô hình máy bay qua các thời kỳ và của rất nhiều các quốc gia trên thế giới.

Hiện nay, bảo tàng nổi tiếng Intrepid là nơi trưng bày hơn 34 mô hình máy bay qua các thời kỳ và của rất nhiều các quốc gia trên thế giới.

Cùng dạo một vòng trên boong tàu sân bay USS Intrepid để chiêm ngưỡng những kiệt tác kỹ thuật hải quân, hàng không vũ trụ của nhân loại:

MiG-21 và MiG-17 bên cạnh AV-8C Harrier II và Dassault Etendard IV.

MiG-21 và MiG-17 bên cạnh AV-8C Harrier II và Dassault Etendard IV.

SR-71

SR-71

Super Tomcat

Super Tomcat

AV-8C Harrier II.

AV-8C Harrier II.

F9 Cougar và F-11 Tiger

F9 Cougar và F-11 Tiger

AWACS E-1 Tracer

AWACS E-1 Tracer

F-8 Crusader

F-8 Crusader

Israel IAI Kfir

Israel IAI Kfir

Vận tải cơ Piasecki H-25

Vận tải cơ Piasecki H-25

TBM Avenger

TBM Avenger

Một số máy bay trực thăng

Một số máy bay trực thăng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại