Tàu Philippines sẵn sàng đối mặt với TSB Liêu Ninh ở Biển Đông

phandoanphuc1983@gmail.com |

Tàu cứu hộ BRP Pampanga của Cục Thủy sản Philippines sẽ ra tuần tra khu vực này và sẵn sàng "mặt đối mặt" với tàu sân bay TQ.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 26/11 dẫn nguồn tin báo chí Philippines cho hay, Manila đang đặc biệt quan tâm vụ Trung Quốc bay thử nghiệm cất hạ cánh thành công chiến đấu cơ J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh. 
Tàu Philippines sẵn sàng đối mặt với TSB Liêu Ninh ở Biển Đông 1
 
Armand Balilo, người phát ngôn Cảnh sát biển Philippines: Tàu BRP Pampanga sẵn sàng đối mặt với TSB Liêu Ninh, Trung Quốc ngoài Scaborough
Ngày 25/11, Cảnh sát biển Philippines tuyên bố họ sẵn sàng chờ lệnh quay trở lại bãi ngầm Scaborough trên Biển Đông.
Armand Balilo, người phát ngôn lực lượng Cảnh sát biển Philippines ngày 26/11 trả lời tờ Inquirer cho biết, tàu cứu hộ BRP Pampanga của Cảnh sát biển nước này đã sẵn sàng chờ lệnh trở lại Scaborough, đồng thời cũng chuẩn bị xong phương án bố trí tàu thuyền tuần tra trên bãi cạn này.
Tàu Philippines sẵn sàng đối mặt với TSB Liêu Ninh ở Biển Đông 2
 Tàu tuần tra BRP Pampanga của Cảnh sát biển Philippines
Tất cả chỉ chờ Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao phát tín hiệu, họ sẽ lên đường.
Người phát ngôn Cảnh sát biển Philippines còn cho biết thêm, hiện tại vẫn có 3 tàu Trung Quốc đang hoạt động trái phép tại khu vực Scaborough. Tàu cứu hộ BRP Pampanga và 1 tàu nữa của Cục Thủy sản Philippines sẽ ra tuần tra khu vực này và sẵn sàng "mặt đối mặt" với tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc.
BPR Pampanga đã từng đối mặt và giằng co cả tháng trời với khoảng 100 tàu Trung Quốc, bao gồm một số tàu công vụ và đa số tàu cá.
Giới truyền thông Philippines cho rằng việc báo chí Trung Quốc tuyên truyền quá mức về vụ bay thử nghiệm thành công J-15 trên tàu sân bay đầu tiên của họ là nhằm phát đi thông điệp phô trương thanh thế sức mạnh quân sự trên biển đối với các bên tranh chấp trên Biển Đông.
Tàu Philippines sẵn sàng đối mặt với TSB Liêu Ninh ở Biển Đông 3
 Mặc dù thừa biết mình không phải đối thủ của TSB Liêu Ninh, nhưng BRP Pampanga không sợ đối mặt với chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc ngoài bãi cạn Scarborough
Tuy nhiên báo chí Philippines cũng nhận định, hiện tại cất hạ cánh J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh mới chỉ là những bước đi ban đầu, cần ít nhất 3 năm nữa nó mới có thể trở thành một tàu sân bay đúng nghĩa, có khả năng tác chiến trên biển.
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại