Tàu phá mìn Mỹ mắc cạn ở Philippines

Bảo An |

(Soha.vn) - Một tàu phá mìn của Hải quân Mỹ đã mắc cạn suốt 22 giờ trong vùng biển Philippines hôm (17/1).

USS Guardian, một tàu rà phá mìn lớp Avenger của Hải quân Mỹ, đã đã mắc cạn vào 2 giờ 25 phút ngày hôm qua (17/1), sau khi đâm vào rạn san hô Tubbataha tại biển Sula, cánh đảo Palawan của Philippines khoảng 128 km về phía đông đông nam.

Tàu USS Guardian đã bị mắc cạn suốt gần 22 giờ trước khi được giải cứu. Hải quân Mỹ cho biết không người nào bị thương trong vụ tai nạn. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Tàu USS Guardian của Hải quân Mỹ.

Tàu USS Guardian hiện tại đang được triển khai tới vùng biển Sasebo (Nhật Bản), được biên chế vào lực lượng Hải quân Mỹ từ tháng 12/1989.

Theo hồ sơ của Hải quân Mỹ, USS Guardian là một trong những tàu ra phá mìn hiện đại nhất của lực lượng này. Vỏ của nó được chế tạo bằng sợi thủy tinh.

“Tàu USS Guardian được trang bị hệ thống phát hiện tàu ngầm, thiết bị cắt dây cáp và một thiết bị làm nổ mìn điều khiển từ xa. Nó cũng có thể rà phá mìn theo phương pháp của các tàu rà phá mìn tiêu chuẩn khác.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại