Tàu chiến ven bờ Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa đối hạm tầm xa

Phi Yến |

Việc thử nghiệm thành công tên lửa đối hạm tầm xa mở ra một tương lai đầy tươi sáng cho loại tàu chiến thế kỷ 21 của Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ cho biết vào hôm 23/9 vừa qua, tàu chiến ven bờ USS Coronado (LCS-4) đã tiến hành bắn thử nghiệm tên lửa đối hạm Naval Strike Missile (NSM) do công ty Kongsberg của Na Uy sản xuất.

Cuộc thử nghiệm được tiến hành ngoài khơi căn cứ hải quân Point Mugu, bang California. Bệ phóng tên lửa NSM được lắp đặt tại vị trí sàn đáp trực thăng phía sau đuôi tàu.

Phó đô đốc Thomas S. Rowden của Hải quân Mỹ cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra thành công, tên lửa đã tiêu diệt được mục tiêu giả định.

Naval Strike Missile (NSM) của Na Uy là loại tên lửa hành tình đối hạm tầm xa mới nhất, được áp dụng nhiều công nghệ tối tân như lớp vỏ composite để tăng tính tàng hình, tầm bắn tối đa 180 km với khả năng bay ở tốc độ cận âm sát mặt biển.

Việc thử nghiệm thành công tên lửa đối hạm tầm xa có thể coi là câu trả lời đầu tiên của Hải quân Mỹ trước những chỉ trích cho rằng dự án chế tạo tàu chiến ven bờ LCS là một cái hố không đáy hút tiền ngân sách khi cho ra đời những chiến hạm với khả năng cả phòng thủ lẫn tấn công chỉ ở mức tối thiểu.

Những người chỉ trích ngay từ đầu có lẽ đã quên rằng LCS là loại tàu chiến được thiết kế với kết cấu module tiên tiến, có thể dễ dàng tùy biến để thích ứng với từng nhiệm vụ cụ thể. Khoảng không gian trống trên các tàu đã triển khai hiện vẫn chiếm tới 40% diện tích, nếu cần thiết con tàu có thể bổ sung những module vũ khí chống hạm, chống ngầm và phòng không trong thời gian rất ngắn. Khi được trang bị đầy đủ, các tàu chiến ven bờ LCS sẽ thực sự trở thành những chiếc frigate có sức mạnh cả tấn công lẫn phòng thủ rất đáng gờm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại