Tàu chiến Nga tiến về bờ biển Syria tập trận

Bảo An |

(Soha.vn) - Tàu chiến của Hải quân Nga đã bắt đầu tiến về vùng biển ngoài khơi Syria để tham gia tập trận tại đây.

Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua (11/1) cho biết tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Baltic của nước này đã chuẩn sẵn sàng để bắt đầu tham gia tập trận tại khu vực ngoài khơi bờ biển của Syria.

“Một nhóm tàu chiến của Hạm đội Biển Đen dẫn đầu bởi tàu tuần dương Moskva sẽ tham tập trận tại khu vực phía đông Địa Trung Hải. Tàu chở dầu Ivan Bubnov đã cung cấp đầy đủ nhiên liệu cho tàu chiến. Vào ngày 10/1, tàu chở dầu Ivan Bubnov cũng đã tiếp đủ nhiên liệu và thực phẩm tại cảng Larnaka của Đảo Síp”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

 

Hạm đội Baltic bao gồm tàu tuần tra Yaroslav Mudry và tàu chở dầu Lena sẽ cập cảng ở Valetta (Malta) để tiếp thực phẩm và thủy thủ đoàn nghỉ ngơi. Sau đó, đội tàu chiến của Hạm đội này sẽ tiến thẳng tới Địa Trung Hải để tham gia tập trận.

Trong cuộc tập trận sắp tới, Hải quân Nga sẽ tiến hành kịch bản hành động của thủy thủ đoàn khi nảy sinh tình huống sự cố khẩn cấp bất thường.

Trong khi đó, tàu khu trục lớn Severomorsk của Hải quân Nga sẽ tới thăm cảng Suda của Hi Lạp trong sứ mệnh chống cướp biển tại Vịnh Aden từ ngày 14 đến 18/1. Trong chuyến thăm này, lính thủy đánh bộ của Nga sẽ tham qua một trung tâm huấn luyện của NATO để học hỏi kinh nghiệm.

Hải quân Nga hiện tại vẫn duy trì một căn cứ nhỏ tại Tartus, Syria. Tuy nhiên, quốc gia này đang chìm trong xung đột giữa chính phủ và phe đối lập. Cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 60.000 người, theo ước tính của Liên Hợp Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại