Sức mạnh chiến xa bọc thép hiện đại nhất Thụy Điển vừa nhận

Quân đội Thụy Điển tuyên bố họ đã chính thức nhận những chiếc xe chiến đấu bọc thép Patria AMV đầu tiên trong một hợp đồng chuyển giao vũ khí...

Trong bản hợp đồng mua bán vũ khí được ký vào năm 2010, Thụy Điển đã quyết định chi 250 triệu đô để sở hữu loại chiến xa tốt nhất thế giới hiện nay, dòng xe Patria AMV do Phần Lan sản xuất...

Theo giới thạo tin thì cũng vì bản hợp đồng này với Thụy Điển mà Phần Lan đã trì hoạn kế hoạch bổ sung 250 chiếc AMV của quân đội Nga.

Xe bọc thép đa năng Patria AMV là một trong những sản phẩm quốc phòng do hãng chế tạo Patria của Phần Lan chế tạo. Những chiếc Patria AMV đầu tiên được xuất xưởng và bàn giao cho Lục quân Phần Lan vào năm 2001.

Sức mạnh của Patria đã được thử lửa tại Afghanistan khi từng bị tên lửa RPG-7 của phiến quân bắn trúng nhưng không thể xuyên thủng.

Patria AMV được nghiên cứu – chế tạo nhằm tạo ra những điều kiện cơ động, chuyên chở và bảo vệ tốt nhất cho người lính khi tác chiến.

Patria AMV là phiên bản tiếp theo của xe chiến đấu XA-203 cũng do hãng Patria sản xuất. Khối lượng xe từ 16-26 tấn, dài 7,7m, rộng 2,8m, cao 2,3m, tốc độ hơn 100 km/h trên đường và 10 km/h khi bơi, hành trình dự trữ lên tới 800 km. Công suất động cơ là 490 hoặc 540 mã lực, kíp xe có 2-3 người cùng 8-12 lính.

Về hỏa lực, biến thể tiêu chuẩn AMV phục vụ trong Quân đội Phần Lan trang bị tháp pháo điều khiển tự động lắp súng máy 12,7mm và súng phóng lựu 40mm. Ngoài ra, một vài biến thể của AMV lắp pháo 105mm, pháo cối 120mm hoặc tên lửa chống tăng.

Phiên bản AMV với 2 súng máy đầy uy lực.

Dòng xe chiến đấu AMV được xem là khá “dễ tính“ trong việc trang bị cũng như nâng cấp hỏa lực, điều tạo được sức hút đối với Thụy Điển...

Theo thông tin nội bộ số lượng AMV được Thủy Điển nhập về có cả loại được trang bị phiên bản chuẩn, và một số biến thể được nâng cấp với 2 súng máy hoặc 2 pháo cỡ lớn.

Hình ảnh AMV khoe sức mạnh cơ bắp.

Chiếc xe AMV đầu tiên đã được quân đội Thụy Điển tiếp nhận vào ngày 5/3/2013, theo lộ trình số lượng AMV sẽ được trang bị cho quân đội nước này sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Và không loại trừ khả năng Thụy Điển sẽ tiếp tục có một bản hợp đồng mới để sở hữu thêm những chiến xa được đánh giá vào loại tốt trên thế giới hiện nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại