Sức mạnh chiến hạm "Đáng sợ" của Hải quân Singapore

Bạch Dương |

Khinh hạm lớp Formidable của Hải quân Singapore được các chuyên gia quân sự thế giới đánh giá là tàu chiến mặt nước mạnh nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Singapore là quốc gia phát triển hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á với tiềm lực kinh tế và khoa học công nghệ rất mạnh, chính vì vậy quân đội của họ luôn có trong tay những vũ khí - khí tài vượt trội so với các nước khác trong khu vực.

Để tạo ưu thế vượt trội về hải quân, trong năm 2002 Bộ Quốc phòng Singapore đã ký hợp đồng với hãng DCNS để thiết kế và đóng mới 6 khinh hạm tàng hình lớp Formidable dựa trên nguyên mẫu La Fayette của Hải quân Pháp. Chiếc đầu tiên được đóng tại Pháp, số còn lại phía DCNS chuyển giao công nghệ để Singapore tự đóng trong nước.

Năm 2009, toàn bộ 6 khinh hạm lớp Formidable gồm RSS Formidable (số hiệu 68), RSS Intrepid (số hiệu 69), RSS Steadfast (số hiệu 70), RSS Tenacious (số hiệu 71), RSS Stalwart (số hiệu 72) và RSS Supreme (số hiệu 73) đã được hoàn tất và đưa vào biên chế Hải quân Singapore tại đơn vị số 185.

Thông số kỹ thuật cơ bản của khinh hạm lớp Formidable: lượng giãn nước 3.200 tấn; dài 114,8 m; rộng 16,3 m; mớn nước 6,0m. Tàu được trang bị hệ thống động lực hỗn hợp gồm 4 động cơ diesel MTU 20V 8000 M90 công suất 9.100 kW/động cơ và 4 máy phát điện diesel ISM V1708 công suất 860 kW mỗi chiếc, cho phép tàu chạy với tốc độ tối đa 27 hải lý/h, tầm hoạt động 4.200 hải lý, thủy thủ đoàn 71 người.

Formidable được trang bị hệ thống điện tử rất hiện đại gồm radar mảng pha đa năng Thales Herakles (tầm hoạt động 250 km), radar hàng hải Terma Electronic Scanter 2001, sonar EDO Model 980 và hệ thống đối kháng điện tử RAFAEL C-PEARL-M.

Vũ khí trang bị của tàu gồm: 1 pháo Oto Melara 76 mm Super Rapid có tốc độ bắn 120 phát/phút, tầm bắn tối đa 16 km với đạn thường và lên tới 40 km với đạn Vulcano.

Vũ khí chống hạm chủ lực của Formidable là 8 tên lửa hành trình RGM-84C Harpoon có tầm bắn 124 km, tốc độ cận âm và mang theo đầu đạn nặng 221 kg.

Hỏa lực phòng không là điểm được đánh giá cao nhất của lớp khinh hạm này với 32 tên lửa Aster-15/30 đặt trong các ống phóng thẳng đứng Sylver A50, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu đường không từ cự ly 30 km với Aster-15 và lên tới 120 km với Aster-30.

Ngoài ra, trên tàu còn có 2 pháo tự động 25 mm Mk 38 Mod 2 tích hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực Typhoon do Israel sản xuất.

Vũ khí chống ngầm của Formidable là 6 ngư lôi hạng nhẹ cỡ 324 mm EuroTorp A244/S Mod 3 chứa trong 2 cụm 3 ống phóng B515.

Sàn đáp và hangar ở đuôi tàu cho phép mang theo 1 trực thăng hải quân đa dụng S-70B Seahawk trong các chuyến hải trình dài ngày

Trong các cuộc tập trận với Hải quân Mỹ và Ấn Độ, khinh hạm lớp Formidable của Singapore được đánh giá rất cao nhờ thiết kế tàng hình, trang bị hệ thống điện tử hiện đại và hệ thống vũ khí mạnh trên cả 3 mặt. Đúng với tên gọi Formidable, đây là lớp chiến hạm "Đáng sợ" nhất khu vực Đông Nam Á thời điểm hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại