Soi trang bị của đặc nhiệm Pháp vừa truy bắt, tiêu diệt khủng bố

Ly Vy |

"Đây là những lực lượng đẳng cấp thế giới" - Chuyên gia Thomas Sanderson nói về các lực lượng đặc nhiệm vừa tham gia chiến dịch truy lùng khủng bố và giải cứu con tin tại Pháp.

Chiều tối ngày 9/1 (giờ địa phương), lực lượng đặc nhiệm Pháp đã tiêu diệt hai phần tử khủng bố đứng sau vụ thảm sát ở tòa soạn Charlie Hebdo và một đồng phạm khác, kết thúc 3 ngày "ác mộng" với người dân Paris.

Hai vụ khủng bố, bắt cóc con tin đã kết thúc bằng 2 cuộc đột kích gần như đồng thời của đặc nhiệm Pháp vào một xưởng in ở đông bắc Paris và một siêu thị ở phía đông Paris.

Trước đó, Pháp đã mở chiến dịch quy mô lớn truy lùng nghi phạm tấn công tòa soạn Charlie Hebdo.

Được biết, các chiến dịch truy lùng khủng bố và đột kích giải cứu con tin lần này do các lực lượng đặc nhiệm được coi là xuất sắc bậc nhất thế giới của Pháp tiến hành.

Thomas Sanderson, chuyên gia chống khủng bố ở Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế, nói với CBS News:

"Đây là những lực lượng đẳng cấp thế giới... Năng lực chiến thuật, vũ khí, khả năng tiến hành các chiến dịch truy quét của họ đều trải qua huấn luyện kỹ lưỡng, kỷ luật thép, nguồn lực dồi dào".

Quả đúng như vậy, các hình ảnh từ hiện trường được báo chí đăng tải cho thấy ngoài sự tinh thuệ, các lực lượng này còn được trang bị "tận răng" để đối phó với loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm.

Dưới đây là một số hình ảnh và thông tin về trang bị của các lực lượng đặc nhiệm Pháp tham gia chiến dịch truy lùng khủng bố và giải cứu con tin vừa qua:

Tham gia chiến dịch này có các lực lượng đặc nhiệm như: GIPN, RAID, BRI,..

Tham gia chiến dịch này có các lực lượng đặc nhiệm như: GIGN, GIPN, RAID, BRI

Đa phần các lực lượng này sử dụng quân phục màu đen truyền thống của đặc nhiệm.

Đa phần các lực lượng này sử dụng quân phục màu đen truyền thống của đặc nhiệm.

Tuy nhiên lực lượng GIPN sử dụng quân phục ngụy trang kiểu urban camo chuyên cho tác chiến đô thị.

Tuy nhiên, lực lượng GIPN sử dụng quân phục ngụy trang kiểu urban camo chuyên cho tác chiến đô thị.

Do đối mặt với loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm nên các lực lượng đặc nhiệm Pháp đều được trang bị bảo hộ kĩ càng như: mũ chống đạn, áo chống đạn,...

Do đối mặt với loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm nên các lực lượng đặc nhiệm Pháp đều được trang bị bảo hộ kĩ càng như: mũ chống đạn, áo chống đạn,...

Loại mũ chống đạn của đặc nhiệm Pháp có thêm lớp kính chống đạn che phần mặt, lớp kính này rất dày và có thể chống được đạn súng ngắn bắn thẳng.

Loại mũ chống đạn của đặc nhiệm Pháp có thêm lớp kính chống đạn che phần mặt, lớp kính này rất dày và có thể chống được đạn súng ngắn bắn thẳng.

Bên cạnh đó, vũ khí họ sử dụng cũng rất đa dạng như súng trường tiến công, súng bắn tỉa, súng tiểu liên, súng shotgun, súng ngắn,... (trong ảnh là lính đặc nhiệm Pháp với súng tiểu liên trứ danh MP5).

Bên cạnh đó, vũ khí họ sử dụng cũng rất đa dạng, như súng trường tiến công, súng bắn tỉa, súng tiểu liên, súng shotgun, súng ngắn,... (trong ảnh là lính đặc nhiệm Pháp với súng tiểu liên trứ danh MP5).

Đặc nhiệm Pháp với súng trường tiến công G-36C, đây là phiên bản nòng ngắn của súng trường G-36.

Đặc nhiệm Pháp với súng trường tiến công G-36C, đây là phiên bản nòng ngắn của súng trường G-36 với chiều dài nòng súng 228mm, sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm.

Đặc nhiệm Pháp với súng trường tiến công hạng nặng SCAR-H, súng sử dụng cỡ đạn 7,62x51mm, tầm bắn hiệu quả 800m.

Đặc nhiệm Pháp với súng trường tiến công hạng nặng SCAR-H, súng sử dụng cỡ đạn 7,62x51mm, tầm bắn hiệu quả 800m.

Súng trường HK-417, đây là phiên bản của dòng súng trường HK-416 sử dụng cỡ đạn 7,62x51mm, loại súng trường này còn có thể sử dụng làm súng bắn tỉa.

Súng trường HK-417, đây là phiên bản của dòng súng trường HK-416 sử dụng cỡ đạn 7,62x51mm, loại súng trường này còn có thể sử dụng làm súng bắn tỉa.

Lính đặc nhiệm GIPN với súng trường bán tự động PTR-91, đây là phiên bản dân sự của dòng súng trường G-3 (Đức) do Mỹ chế tạo. Súng sử dụng cỡ đạn 7,62x51mm, trên súng tích hợp ray picantinny để gắn thêm phụ kiện.

Lính đặc nhiệm GIPN với súng trường bán tự động PTR-91, đây là phiên bản dân sự của dòng súng trường G-3 (Đức) do Mỹ chế tạo. Súng sử dụng cỡ đạn 7,62x51mm, trên súng tích hợp ray picantinny để gắn thêm phụ kiện.

Súng trường tiến công M4 và G-36C.

Súng trường tiến công M4 và G-36C.

Súng tiểu liên Beretta M12, đây có thể coi là loại súng cổ của cảnh sát Pháp. Loại súng này được bắt đầu sản xuất vào năm 1962, súng sử dụng cỡ đạn 9x19mm.

Súng tiểu liên Beretta M12, đây có thể coi là loại súng "cổ" của cảnh sát Pháp. Loại súng này bắt đầu được sản xuất vào năm 1962, súng sử dụng cỡ đạn 9x19mm.

Một số hình ảnh khác về các lực lượng đặc nhiệm Pháp trong chiến dịch lần này:

Đặc nhiệm GIGN đột kích vào xưởng in ở đông bắc Paris (Nguồn RT)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại