Rocket thông minh TALON của Mỹ có gì đặc biệt?

Đ.V.T |

TALON là loại rocket dẫn đường bằng laser, được phát triển với sự hợp tác giữa Raytheon, L3 Brashear và Quân đội Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) từ năm 2008.


Ban đầu, TALON là một phần của chương trình Hệ thống vũ khí chính xác cao cấp của Quân đội Mỹ (Advanced Precision Kill Weapon System APKWS) nhằm tạo ra một loại vũ khí linh hoạt để bảo vệ các tàu chiến cỡ nhỏ, tăng cường hỏa lực chính xác cao cho các xe bọc thép và trực thăng tấn công.

Ban đầu, TALON là một phần của chương trình Hệ thống vũ khí chính xác cao cấp của Quân đội Mỹ (Advanced Precision Kill Weapon System APKWS) nhằm tạo ra một loại vũ khí linh hoạt để bảo vệ các tàu chiến cỡ nhỏ, tăng cường hỏa lực chính xác cao cho các xe bọc thép và trực thăng tấn công.


TALON được phát triển trên cơ sở rocket Hydra-70 cỡ 2,75 inch thường trang bị cho các máy bay trực thăng tấn công, với yêu cầu về một loại rocket nhỏ nhẹ, cơ động như Hydra-70 nhưng tầm bắn xa, độ chính xác ngang bằng và giá thành chỉ bằng 1/4 tên lửa AGM-114 Hellfire.

TALON được phát triển trên cơ sở rocket Hydra-70 cỡ 2,75 inch thường trang bị cho các máy bay trực thăng tấn công, với yêu cầu về một loại rocket nhỏ nhẹ, cơ động như Hydra-70 nhưng tầm bắn xa, độ chính xác ngang bằng và giá thành chỉ bằng 1/4 tên lửa AGM-114 Hellfire.


Nhờ kết hợp với chương trình Trạm vũ khí điều khiển từ xa (Remote Weapon Stations/RWS) của hãng L3 Brashear mà loại rocket này có thể gắn lên bất cứ phương tiện chiến tranh nào.

Hệ thống bao gồm cảm biến quang điện tử và thiết bị chỉ thị laser, tích hợp trên một giá phóng có tổng trọng lượng chỉ khoảng gần 250 kg. Trong ảnh: TALON phóng từ bệ phóng LAU-68.

Nhờ kết hợp với chương trình Trạm vũ khí điều khiển từ xa (Remote Weapon Stations/RWS) của hãng L3 Brashear mà loại rocket này có thể gắn lên bất cứ phương tiện chiến tranh nào.

Hệ thống bao gồm cảm biến quang điện tử và thiết bị chỉ thị laser, tích hợp trên một giá phóng có tổng trọng lượng chỉ khoảng gần 250 kg. Trong ảnh: TALON phóng từ bệ phóng LAU-68.

Tháng 2/2015, hãng Raytheon đã hợp tác với NIMR Automotive - một công ty con của Emirates Defence Industries Company (EDIC) để phát triển biến thể TALON đặt trên xe bọc thép của NIMR. Trong ảnh: cấu hình TALON đặt trên xe bọc thép NIMR, mỗi xe mang được 16 quả rocket loại này.
Tháng 2/2015, hãng Raytheon đã hợp tác với NIMR Automotive - một công ty con của Emirates Defence Industries Company (EDIC) để phát triển biến thể TALON đặt trên xe bọc thép của NIMR. Trong ảnh: cấu hình TALON đặt trên xe bọc thép NIMR, mỗi xe mang được 16 quả rocket loại này.

Rocket TALON đặt trên xe bọc thép NIMR bắn được khi đang di chuyển hoặc đứng yên, giúp tăng khả năng sống sót vì có thể khai hỏa từ các vị trí bị che khuất, nâng cao đáng kể sức mạnh cho loại xe bọc thép hạng nhẹ của Quân đội UAE. Trong ảnh: TALON phóng từ xe bọc thép NIMR.

Rocket TALON đặt trên xe bọc thép NIMR bắn được khi đang di chuyển hoặc đứng yên, giúp tăng khả năng sống sót vì có thể khai hỏa từ các vị trí bị che khuất, nâng cao đáng kể sức mạnh cho loại xe bọc thép hạng nhẹ của Quân đội UAE. Trong ảnh: TALON phóng từ xe bọc thép NIMR.


Rocket TALON cũng được tích hợp với các loại trực thăng làm nhiệm vụ tấn công, yểm trợ lực lượng mặt đất như AH-1, AH-64 hay OH-58. Trong ảnh: TALON được gắn trên trực thăng OH-58 Kiowa.

Rocket TALON cũng được tích hợp với các loại trực thăng làm nhiệm vụ tấn công, yểm trợ lực lượng mặt đất như AH-1, AH-64 hay OH-58. Trong ảnh: TALON được gắn trên trực thăng OH-58 Kiowa.


Song song với TALON LGR của Raytheon, hãng BAE Systems của Anh cũng phát triển loại rocket tham gia chương trình Hệ thống vũ khí chính xác cao cấp của quân đội Mỹ với tên gọi APKWS II (cũng dựa trên nền tảng rocket Hydra-70).

Trong ảnh: đồ họa trực thăng AH-64D Longbow bắn tên lửa trong chương trình APKWS II.

Song song với TALON LGR của Raytheon, hãng BAE Systems của Anh cũng phát triển loại rocket tham gia chương trình Hệ thống vũ khí chính xác cao cấp của quân đội Mỹ với tên gọi APKWS II (cũng dựa trên nền tảng rocket Hydra-70).

Trong ảnh: đồ họa trực thăng AH-64D Longbow bắn tên lửa trong chương trình APKWS II.


Khi phóng từ trên không, rocket TALON được đánh giá là có độ chính xác gần như tuyệt đối, tầm bắn tối đa khoảng 10.000 m.

Việc tích hợp TALON lên các loại trực thăng diễn ra tốt đẹp do không cần nhiều sự sửa đổi về giá treo vũ khí cũng như phần mềm. Trong ảnh: trực thăng AH-64A Apache bắn thử rocket TALON.

Khi phóng từ trên không, rocket TALON được đánh giá là có độ chính xác gần như tuyệt đối, tầm bắn tối đa khoảng 10.000 m.

Việc tích hợp TALON lên các loại trực thăng diễn ra tốt đẹp do không cần nhiều sự sửa đổi về giá treo vũ khí cũng như phần mềm. Trong ảnh: trực thăng AH-64A Apache bắn thử rocket TALON.


TALON được tích hợp trên giá phóng tiêu chuẩn M260/M261 cùng tên lửa AGM-114 Hellfire hoặc AGM-175 Griffin, cùng một giá phóng có thể mang số rocket TALON nhiều gấp 4 lần tên lửa Hellfire.

TALON được tích hợp trên giá phóng tiêu chuẩn M260/M261 cùng tên lửa AGM-114 Hellfire hoặc AGM-175 Griffin, cùng một giá phóng có thể mang số rocket TALON nhiều gấp 4 lần tên lửa Hellfire.


Uy lực khủng khiếp của TALON, nó có thể xóa sổ mọi loại mục tiêu trong tầm bắn.

Uy lực khủng khiếp của TALON, nó có thể xóa sổ mọi loại mục tiêu trong tầm bắn.

Giới thiệu rocket có điều khiển TALON

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại