PP-2000 - Tiểu liên đặc biệt của KBP

Phan Tô Asura |

PP-2000 là mẫu tiểu liên đời mới của Nga với các ưu điểm như gọn nhẹ, tốc độ bắn nhanh cùng khả năng xuyên giáp cao.

PP-2000 là mẫu tiểu liên mới nhất của Phòng thiết kế chế tạo khí cụ thành phố Tula, Nga. Khẩu súng này được thiết kế bởi Gryazev, Kuzhetsov, Rasskazov vào đầu những năm 2000 và được cấp bằng sáng chế vào năm 2001.

Năm 2004, PP-2000 được giới thiệu rộng rãi như là một khẩu súng phòng vệ cá nhân (PDW) dành cho các binh sĩ ở hậu phương cũng như một vũ khí cận chiến hàng đầu dành cho các lực lượng đặc biệt tải triển lãm Interpolytech.

PP-2000 nhanh chóng được đưa vào sản xuất từ năm 2006 và được coi là khẩu tiểu liên cạnh tranh với FN P90 của Bỉ hay H&K MP7 của Đức.

Tuy mang danh là súng tiểu liên nhưng PP-2000 có kích thước của một khẩu súng ngắn tự động. Súng có trọng lượng không đạn 1,4 kg với chiều dài tổng thể khi mở báng 555 mm và 340 mm khi gập báng.

Để có được kích thước cũng như trọng lượng này, thiết kế của PP-2000 đã được tối giản rất nhiều. Súng có bề ngang khá mỏng chỉ 34 mm với toàn thân làm bằng polymer cao phân tử chịu va đập tốt. Kim loại được gia cố vào nhiều vị trí để tăng độ chắc chắn.

Loa che lửa và điểm ruồi của PP-2000.
Loa che lửa và điểm ruồi của PP-2000.

Nòng của PP-2000 được rút ngắn đáng kể với chiều dài 182 mm, gắn cố định vào khóa nòng. Đầu nòng mặc định trang bị một loa che lửa với các vết khoét xuyên tâm. Ngoài ra, xạ thủ cũng có thể gắn thêm ống giảm thanh trong các nhiệm vụ đặc biệt.

Báng súng với khả năng gấp gọn về phía bên trái.
Báng súng với khả năng gấp gọn về phía bên trái.

Báng súng dài, dạng thanh, được thiết kế chắc chắn với khả năng gập về phía bên phải mà không ảnh hưởng đến khả năng khai hỏa của súng. Một loại báng dạng khung cũng tương thích với PP-2000 thông qua một khe phía sau.

Tay nắm chính của súng được làm nhám.
Tay nắm chính của súng được làm nhám.

Tay nắm chính của súng được làm nhám, mỏng nhưng rất chắc chắn giúp tăng khả năng cầm nắm.

Vành bao cò có kích thước lớn.
Vành bao cò có kích thước lớn.

Vành bao cò được làm lớn, chiếm phần lớn diện tích phía trước tay nắm chính, giúp tăng sự chắc chắn cũng như thích hợp cho xạ thủ sử dụng găng tay ở vùng chiến sự có thời tiết lạnh. Đồng thời, phía trước vành bao cò cũng được làm nhám, tác dụng như một tay nắm dọc.

Nút chọn chế độ bắn của PP-2000.
Nút chọn chế độ bắn của PP-2000.

PP-2000 có cơ chế nạp đạn bằng phản lực bắn với thoi nạp đạn kín để nâng cao độ chính xác. Khẩu súng này cũng có khả năng lựa chọn chế độ bắn hay khóa an toàn bằng một nút bên trái, phía trên của tay nắm chính.

Cần nạp đạn với khả năng gấp gọn khi không sử dụng.
Cần nạp đạn với khả năng gấp gọn khi không sử dụng.

Cần nạp đạn của súng lộ hẳn ra bên ngoài, ở ngay phía trên, xạ thủ có thể gấp cần này lại khi không sử dụng. Một điểm độc đáo khác là súng không có khả năng bắn khi đạn chưa nằm cố định trong khoang chứa đạn. Khẩu súng này chỉ thích hợp cho xạ thủ thuận tay phải.

Đèn chiếu laser Zenit-4TK được gắn trên ray Pincatinny của PP-2000.
Đèn chiếu laser Zenit-4TK được gắn trên ray Pincatinny của PP-2000.

Mặc định PP-2000 sẽ đi kèm với điểm ruồi tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhờ hệ thống ray Pincatinny mà súng có thể trang bị thêm nhiều loại kính ngắm cũng như phụ kiện khác nhau.

Đèn pin chiến thuật được gắn bên dưới vành bao cò.
Đèn pin chiến thuật được gắn bên dưới vành bao cò.

Bên dưới vành bao cò là vị trí để có thể tương tác với đèn pin chiến thuật hay đèn chiếu laser. PP-2000 cũng có các móc để gắn dây đeo.

Đạn 9 x 19 mm Parabellum của Đức.

Đạn 9 x 19 mm Parabellum.

PP-2000 tương thích với loại đạn tiểu liên và súng ngắn phổ biến 9 x 19 mm Parabellum. Ngoài ra, súng cũng tương thích với các loại đạn chuẩn 9 x 19 mm FMJ cũng như loại đạn mới 9 x 19 mm 7N21 +P+ hay 7N31 +P+ có khả năng xuyên giáp cao của Nga.

Với tốc độ bắn từ 600 - 800 viên mỗi phút, PP-2000 cho tầm sát thương hiệu quả trong khoảng 50 - 100 m. Khi sử dụng loại đạn 7N21 +P+, khẩu súng này có thể nâng tầm bắn hiệu quả lên 200 m với khả năng xuyên giáp mạnh mẽ trong khi lại giảm tác dụng lên mục tiêu “mềm”.

Theo đánh giá, loại đạn này có thể tương đương hoặc vượt trội so với đạn 5,7 mm của FN P90 và 4,6 mm của H&K MP7.

Hộp tiếp đạn (rỗng) của PP-2000.
Hộp tiếp đạn (rỗng) của PP-2000.

Hộp tiếp đạn của PP-2000 làm bằng kim loại với sức chứa 20 hay 44 viên, được gắn vào giữa tay nắm chính và có thể gắn/tháo dễ dàng bằng một nút nhấn trên tay nắm chính.

Đặc nhiệm Spetsnaz của Nga tập bắn PP-2000.

PP-2000 có các ưu điểm như bắn nhanh, gọn nhẹ, sức xuyên giáp cao ở cự ly gần (đối với loại đạn mới của Nga), đồng thời cấu tạo đơn giản của súng giúp dễ bảo trì cũng như sửa chữa.

Hiện nay, PP-2000 đang phục vụ trong Bộ Nội vụ cũng như một số lực lượng cảnh sát đặc biệt trên toàn nước Nga. Ngoài ra, PP-2000 còn được sử dụng bởi lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz nổi tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại