Pháo binh lớn nhất thế giới của Triều Tiên tập trung ở đâu?

Các đơn vị pháo binh Triều Tiên chủ yếu tập trung ở khu vực phi quân sự DMZ, sẵn sàng “với” sang phía lãnh thổ Hàn Quốc.

Pháo binh Triều Tiên được xem là lực lượng pháo binh lớn nhất thế giới với hàng nghìn khẩu pháo các loại, từ pháo xe kéo tới pháo tự hành.

02TTartillerty.jpg

Một số lượng lớn pháo binh Triều Tiên đặt ở khu phi quân sự DMZ và các khu vực giáp biên giới biển với Hàn Quốc trên Hoàng Hải.

03_TT_artillerty.jpg

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 4 loại pháo trong số này là có thể vươn tới Seoul bao gồm 2 loại pháo tự hành M1978 Koksan và M1989; 2 hệ thống pháo phản lực phóng loạt M1985 và M1991.

04nk-mobile-artillery.jpg

Trong trường hợp xung đột xảy ra, những khẩu “siêu pháo tự hành” có tầm bắn tới 60km đủ khả năng vươn tới Seoul sẽ là bài toán khó giải cho Hàn Quốc.

05-artillery-site.jpg

Việc tìm cách đánh chặn pháo binh Triều Tiên cũng là vấn đề khó khăn. Vì pháo Triều Tiên thường nằm ẩn trong những công sự phòng ngự được ngụy trang hoặc hầm ngầm trên núi.

06_tt_art_fc.jpg

Những công trình này bao gồm cả những khu vực bí mật nằm trên những điểm cao của khu phi quân sự (DMZ). Từ đây, khi xung đột xảy ra, Hàn Quốc sẽ rất vất vả đối phó với “cơn mưa đạn” pháo binh Triều Tiên.

Quanh khu phi quân sự DMZ cũng có hệ thống đường hầm phức tạp của Triều Tiên.

08_tt_art_fc.jpg

Pháo binh Triều Tiên hoàn toàn có thể tấn công những binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đang tập trận gần DMZ.

11_tt_art_fc.jpg

Trong ảnh là minh họa bố phòng hỏa lực pháo phòng không bảo vệ các thành phố Triều Tiên.

12_tt_art_fc.jpg

Hỏa lực phòng không bố trí dày đặc tập trung bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại