’Ong độc’ Molnyia và ’Báo biển’ Gepard tại triển lãm IMDS 2013

Mô hình tàu tên lửa cao tốc Molnyia với biệt danh "Ong độc" và hộ vệ tên lửa Gepard (Báo biển) được đóng cho Hải quân Việt Nam đã được giới thiệu tại triển lãm IDMS 2013 vừa qua.

Mô hình tàu tuần tra tên lửa cao tốc Project 1241.8 Molnyia đóng cho Hải quân Việt Nam được hãng đóng tàu Vympel của Nga giới thiệu trong triển lãm hải quân IMDS 2013 vừa qua.
Với lượng giãn nước nhỏ, chỉ khoảng 440 tấn, nhưng tàu tên lửa Molnyia được trang bị các hệ thống vũ khí tấn công và phòng thủ cực mạnh.
Molniya mang được 16 tên lửa chống hạm cận âm Kh-35 Uran-E với 8 ống phóng đặt ở mỗi bên mạn sườn. 01 pháo hạm 76 mm AK-176; 02 ụ pháo phòng thủ tầm gần 6 nòng 30 mm AK-630M cùng 2 dàn phóng mồi bẫy PK-10.
Với cấu hình vũ khí như vậy, Molnyia được coi là một trong những loại tàu tên lửa mạnh, Trong biên chế của HQVN cũng đang có 2 tàu lớp này và 6 chiếc nữa đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Ba Son.
Bên cạnh mô hình tàu tên lửa Molniya, mô hình chiến hạm tên lửa Gepard 3.9 (Báo biển) đóng cho HQVN cũng đã được nhà máy đóng tàu Zelenodolsky giới thiệu.
Theo kế hoạch, nhà máy đóng tàu Zelenodolsky đang chuẩn bị khởi đóng 2 chiếc Gepard 3.9 với cấu hình vũ khí tăng cường khả năng chống ngầm cho HQVN và bàn giao vào năm 2016 - 2017.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại