Những khoảnh khắc ấn tượng của Quân đội Nga trong năm 2015

Thanh Tùng |

Trong một năm qua, Quân đội Nga đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc trước sức mạnh và sự phát triển nhanh chóng của mình.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng về Quân đội Nga được tổng hợp và đăng tải trên trang mạng xã hội VK:


Tiêm kích Su-30SM của Không quân Nga tham gia không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS. Là một trong những máy bay hiện đại nhất được cử đến Syria, Su-30SM mang trong mình những công nghệ tiên tiến của chiến đấu cơ thế hệ 4+ và đạt vận tốc khủng lên tới 2.300 km/h.

Tiêm kích Su-30SM của Không quân Nga tham gia không kích lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS. Là một trong những máy bay hiện đại nhất được cử đến Syria, Su-30SM mang trong mình những công nghệ tiên tiến của chiến đấu cơ thế hệ 4+ và đạt vận tốc khủng lên tới 2.300 km/h.


Xe tăng T-72B3 trong cuộc thi Tank Biathlon được Quân đội Nga tổ chức hàng năm với nhiều nước tham dự. Đây được coi là một mẫu tăng huyền thoại đủ điều kiện tham chiến trong chiến trường hiện nay, T-72B3 có khối lượng 46 tấn và được trang bị pháo nòng trơn 2A46M 125 mm.

Xe tăng T-72B3 trong cuộc thi Tank Biathlon được Quân đội Nga tổ chức hàng năm với nhiều nước tham dự. Đây được coi là một mẫu tăng huyền thoại đủ điều kiện tham chiến trong chiến trường hiện nay, T-72B3 có khối lượng 46 tấn và được trang bị pháo nòng trơn 2A46M 125 mm.


Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Panstir-S1 được lắp đặt trên khung gầm xe vận tải 4 cầu chủ động Kamaz-6560. Trong ảnh: xe đang di chuyển qua một con suối ở ngoại ô thành phố Novosibirsk ở vùng Siberia.

Hệ thống tên lửa - pháo phòng không Panstir-S1 được lắp đặt trên khung gầm xe vận tải 4 cầu chủ động Kamaz-6560. Trong ảnh: xe đang di chuyển qua một con suối ở ngoại ô thành phố Novosibirsk ở vùng Siberia.


Xe bọc thép chở quân bánh lốp BTR-80 tại vùng Viễn Đông trong cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn vào bán đảo Kamchatka. Hiện BTR-80 vẫn đang là mẫu xe bọc thép chở quân 8x8 được biên chế với số lượng lớn trong Quân đội Nga.

Xe có khối lượng khá nhẹ nên dễ dàng băng qua vùng địa hình đầm lầy hay đổ bộ từ biển, vũ khí chính của BTR-80 là một súng máy hạng nặng KPVT 14,5 mm.

Xe bọc thép chở quân bánh lốp BTR-80 tại vùng Viễn Đông trong cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn vào bán đảo Kamchatka. Hiện BTR-80 vẫn đang là mẫu xe bọc thép chở quân 8x8 được biên chế với số lượng lớn trong Quân đội Nga.

Xe có khối lượng khá nhẹ nên dễ dàng băng qua vùng địa hình đầm lầy hay đổ bộ từ biển, vũ khí chính của BTR-80 là một súng máy hạng nặng KPVT 14,5 mm.


Tàu ngầm lớp Borei thuộc Hạm đội Biển Bắc trong một cuộc tập trận tại vùng biển Barent, đây là mẫu tàu ngầm hạng nặng được kế thừa thiết kế từ lớp Typhoon.

Tàu ngầm Borei được xem là đỉnh cao của nền công nghiệp quốc phòng Nga, nó được trang bị động cơ hạt nhân và những công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Vũ khí chủ lực của tàu là 16 quả tên lửa liên lục địa RSM-56 Bulava.

Tàu ngầm lớp Borei thuộc Hạm đội Biển Bắc trong một cuộc tập trận tại vùng biển Barent, đây là mẫu tàu ngầm hạng nặng được kế thừa thiết kế từ lớp Typhoon.

Tàu ngầm Borei được xem là đỉnh cao của nền công nghiệp quốc phòng Nga, nó được trang bị động cơ hạt nhân và những công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Vũ khí chủ lực của tàu là 16 quả tên lửa liên lục địa RSM-56 Bulava.


Trong ảnh là trực thăng Ka-52 bay ngang qua vùng rừng Siberia. Ka-52 là mẫu trực thăng tấn công sử dụng cánh quạt đồng trục duy nhất trên thế giới với nhiều tính năng độc đáo.

Với hàng loạt vũ khí hạng nặng và cảm biến tiên tiến, Ka-52 tiêu diệt được hầu hết các mục tiêu trên mặt đất kể cả trong điều kiện ban đêm.

Trong ảnh là trực thăng Ka-52 bay ngang qua vùng rừng Siberia. Ka-52 là mẫu trực thăng tấn công sử dụng cánh quạt đồng trục duy nhất trên thế giới với nhiều tính năng độc đáo.

Với hàng loạt vũ khí hạng nặng và cảm biến tiên tiến, Ka-52 tiêu diệt được hầu hết các mục tiêu trên mặt đất kể cả trong điều kiện ban đêm.


Kế tiếp là mẫu máy bay Il-38N “sát thủ tàu ngầm” vừa mới được Quân đội Nga hiện đại hóa sâu trong thời gian dài.

Sau gói nâng cấp này, Il-38N càng khủng khiếp hơn khi theo dõi một lúc được 30 mục tiêu trong phạm vi 320 km. Hơn thế nữa, nó còn được trang bị hệ thống tác chiến Novella và bom dẫn đường KAB-500PL.

Kế tiếp là mẫu máy bay Il-38N “sát thủ tàu ngầm” vừa mới được Quân đội Nga hiện đại hóa sâu trong thời gian dài.

Sau gói nâng cấp này, Il-38N càng khủng khiếp hơn khi theo dõi một lúc được 30 mục tiêu trong phạm vi 320 km. Hơn thế nữa, nó còn được trang bị hệ thống tác chiến Novella và bom dẫn đường KAB-500PL.


Máy bay vận tải hạng trung An-12BK, biến thể mới được Quân đội Nga nâng cấp. An-12BK cũng được Nga sử dụng cho việc vận chuyển hàng hóa nhân đạo đến Syria trong thời gian qua bởi nó có sức tải khá tốt, lên tới 30 tấn.

Máy bay vận tải hạng trung An-12BK, biến thể mới được Quân đội Nga nâng cấp. An-12BK cũng được Nga sử dụng cho việc vận chuyển hàng hóa nhân đạo đến Syria trong thời gian qua bởi nó có sức tải khá tốt, lên tới 30 tấn.

Một số hình ảnh khác:


Máy bay cường kích Su-25SM.

Máy bay cường kích Su-25SM.


Pháo D-30 122 mm nã đạn trong cuộc tập trận Center-2015.

Pháo D-30 122 mm nã đạn trong cuộc tập trận Center-2015.


Tiêm kích hạm Su-33 cất cánh trên tàu sân bay Kuztnetsov vào ngày kỷ niệm thành lập Hải quân Nga.

Tiêm kích hạm Su-33 cất cánh trên tàu sân bay Kuztnetsov vào ngày kỷ niệm thành lập Hải quân Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại