Nhận diện trực thăng quân sự Mỹ gặp nạn thảm khốc

Ngọc Hòa |

Theo AP, một vụ tai nạn trực thăng thảm khốc của Quân đội Mỹ xảy ra vào đêm 10/3 tại căn cứ Không quân Eglin làm 11 binh sĩ mất tích.

Nguồn tin dẫn lời Andy Bourland, phát ngôn viên căn cứ không quân Eglin ở bang Florida, chiếc trực thăng được báo cáo mất tích vào khoảng 20h30 ngày 10/3.

Nó cất cánh từ sân bay thành phố Destin để tham gia cuộc diễn tập đêm thường xuyên cùng một máy bay khác.

Đến 2h ngày 11/3, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ của máy bay. Hiện trường nằm ở bờ biển hẻo lánh thuộc sở hữu quân đội và được dùng cho các hoạt động kiểm tra.

Trong số 11 binh sĩ mất tích có 7 lính thủy đánh bộ và 4 binh sĩ thuộc lực lượng khác của quân đội Mỹ.

Trực thăng UH-60 Black Hawk của Lục quân Mỹ.
Trực thăng UH-60 Black Hawk của Lục quân Mỹ.

Ngay sau khi vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã khẩn trưởng tìm kiếm nạn nhân mất tích và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Tuy nhiên hiện giới chức Mỹ vẫn chưa cung cấp thông tin về chủng loại chiếc trực thăng vừa gặp nạn.

Trong khi đó, tạp chí Jane's dẫn nguồn tin địa phương cho biết, chiếc trực thăng gặp nạn vào tối 10/3 cùng chủng loại với một chiếc trực thăng khác của Mỹ gặp nạn hồi đầu năm 2013 khi đang hoạt động tại Hàn Quốc.

Theo Yonhap (Hàn Quốc) xác nhận ngay sau đó, một chiếc UH-60 Black Hawk bị rơi cùng với 12 người trên khoang.

Như vậy, chỉ trong 2 năm đã có 2 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trong liên quan đến trực thăng 'Diều hâu đen' lừng danh của Mỹ, bởi Black Hawk có thể thực hiện nhiều kiểu nhiệm vụ, gồm cả vận tải chiến thuật với lính, thiết bị chiến tranh điện tử, và giải cứu đường không.

UH-60 Black Hawk có đặc điểm ở cánh quạt chính và cánh quạt đuôi bốn lá và sử dụng hai động cơ turbin trục GE T700.

Black Hawk được thiết kế với hình dạng dài và thấp để đáp ứng yêu cầu của Lục quân Mỹ về khả năng được vận chuyển trên máy bay vận tải C-130 Hercules.

Dòng trực thăng này có thể chở 11 lính với đầy đủ trang bị, nâng 2,600 lb (1,170 kg) hàng ở khoang trong hay 9,000 lb (4,050 kg) hàng (với UH-60L/M) ngoài.

Trong các cuộc tấn công đường không nó có thể chở một đội 11 lính chiến hay mang một bích kích pháo 105 mm M102 howitzer với 30 viên đạn và khẩu đội 4 người chỉ trong một chuyến.

Trực thăng UH-60 Black Hawk có thể được trang bị cánh ngắn ban đầu được gọi là Hệ thống Lưu giữ Hỗ trợ Ngoài (ESSS) ở trên đỉnh thân để mang thêm bình nhiên liệu hay vũ khí.

ESSS cũng có thể mang 4.500kg vũ khí như rocket, tên lửa và giá súng.

Bốn bình nhiên liệu và các đường dẫn cùng van phụ từ hệ hình thành nên hệ thống cấp dầu phụ bên ngoài (ERFS).

Trực thăng UH-60 Black Hawk bao gồm rất nhiều những biến thể khác như UH-60A, UH-60C, UH-60L, EH-60A Black Hawk, YEH-60B Black Hawk…

Bên cạnh đó, trong quá trình đưa vào vận hành, loại trực thăng này còn được sử dụng cho các vai trò và nhiệm vụ mới như rải mìn và cứu thương.

Hiện nay, trực thăng UH-60 Black Hawk đã được Mỹ sử dụng trong rất nhiều chiến dịch quân sự tại nhiều chiến trường khác nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại