Nhà máy đóng tàu Gepard cho Việt Nam giới thiệu tàu chiến độc đáo

Ly Vy |

Trong khuôn khổ triển lãm IMDS-2015 đang diễn ra tại St. Petersburg, nhà máy Zelenodolsk (nơi đóng các tàu Gepard cho Việt Nam) đã giới thiệu một mẫu tàu chiến 3 thân độc đáo.

Theo đó, mẫu khinh hạm 3 thân này của Viện thiết kế Zelenodolsk mang tên Rusich-1, con tàu có thể thực hiện các nhiệm vụ như: chống tàu nổi, tàu ngầm, mục tiêu trên không, trên bờ biển, rải mìn, trinh sát và tìm kiếm cứu nạn.

Mô hình khinh hạm 3 thân Rusich-1 trưng bày tại triển lãm IMDS-2015 ở St. Petersburg.

Mô hình khinh hạm 3 thân Rusich-1 trưng bày tại triển lãm IMDS-2015 ở St. Petersburg.

Nhờ thiết kế theo kiểu 3 thân mà con tàu có độ ổn định cao khi di chuyển trên biển, đồng thời cho phép lắp đặt tháp radar cao hơn so với các tàu đơn thân thông thường.

Thông số kỹ thuật chính của tàu: chiều dài 107 m; chiều rộng 35 m; chiều cao mạn 5,2 m; mớn nước 3,8 m; lượng giãn nước 2.400 tấn; tầm hoạt động 6.000 hải lý; dự trữ hành trình từ 30 - 60 ngày; thủy thủ đoàn 77 người; tàu có thể hoạt động trong điều kiện sóng biển cấp 6.

Vũ khí trang bị của Rusich-1 gồm: 1 pháo hạm A-192 cỡ nòng 130 mm, các ống phóng thẳng đứng cho tên lửa chống hạm Klub-N, ống phóng thẳng đứng của hệ thống tên lửa phòng không Rif-M (phiên bản S-300F trên tàu chiến).

Ngoài ra tàu còn có 2 pháo phòng không siêu tốc AK-630M2 (2 nòng), 2x4 ống phóng ngư lôi, 4 vị trí phóng máy bay không người lái (UAV), sàn đáp và hầm chứa cho 2 trực thăng săn ngầm Ka-28 hoặc trực thăng cảnh báo sớm Ka-31.

Một số hình ảnh khác về mẫu tàu chiến độc đáo này:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại