Ngắm siêu tăng Armata của Nga oai vệ trên ảnh lịch

Ly Vy |

Nhà sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata của Nga tung ra bộ ảnh lịch khá ấn tượng để chào đón năm mới 2016.

Được thành lập vào ngày 11-10-1936, công ty chế tạo máy UralVagonZavod (UVZ) hiện nay là nhà chế tạo xe tăng lớn nhất của Nga và thuộc hàng lớn nhất trên thế giới.

Tọa lạc tại thành phố Nizhny Tagil (Nga), nhà máy là nơi chuyên chế tạo các loại xe công trình, máy kéo phục vụ nông nghiệp, đường sắt,... Tuy nhiên, mặt hàng quốc phòng mới là sản phẩm làm nên tên tuổi của nhà máy trên thị trường quốc tế.

Các sản phẩm quốc phòng chủ lực của UVZ có thể kể đến như: xe tăng, xe chiến đấu hỗ trợ tăng, xe công binh, xe quét mìn,...

Trong đó, các mẫu xe tăng chế tạo tại nhà máy luôn là xương sống của lực lượng tăng - thiết giáp Liên Xô/Nga qua các thời kỳ, cũng như được xuất khẩu rộng rãi trên thế giới.

Các loại xe tăng nổi tiếng do UVZ chế tạo gồm T-34, T54/55, T-62, T-72, T-90 hay mới đây nhất là T-14 Armata và các phiên bản xe chiến đấu khác dựa trên khung gầm Armata.

Các sản phẩm dựa trên khung gầm Armata được giới thiệu lần đầu trong buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ.

Đây được coi là bước đột phá lớn trong lĩnh vực thiết kế xe quân sự của UVZ nói riêng và Nga nói chung. Các mẫu xe này sẽ là tương lai của lực lượng tăng-thiết giáp Nga.

Các phiên bản dựa trên khung gầm Armata gồm có xe tăng T-14, xe chiến đấu bộ binh T-15, xe cứu kéo T-16, pháo tự hành Koalitsiya-SV, pháo phản lực phóng loạt BM-2.

Tuy nhiên hiện nay, nhà máy mới chỉ trình làng 3 phiên bản là T-14, T-15 và T-16. Những sản phẩm này đã được giới thiệu thông qua bộ lịch 2016 do UVZ phát hành dưới đây:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại